Sẵn sàng tâm lý để tiêm chủng văcxin

(khoahocdoisong.vn) - Đó là một trong những phương cách đối phó dịch Covid-19 linh hoạt đối với TPHCM.

Sáng 26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia, đã có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm ngừa văcxin Covid-19 tại TPHCM.

TPHCM có số lượng người đi - đến rất lớn, chiếm 70% của cả nước. Các chuyên gia cho rằng dùng các biện pháp ngăn chặn sẽ rất khó khăn. TPHCM yêu cầu từng điểm cơ quan, xí nghiệp, trường học... đảm bảo an toàn; vừa giám sát kỹ vừa truy vết nhanh.

TPHCM hiện có 21 phòng xét nghiệm đủ năng lực sàng lọc Covid-19, gấp 2 lần số lượng phòng xét nghiệm của tỉnh thành đứng thứ hai trên cả nước.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, thông qua các tình huống giả định, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã kiểm tra các nhân viên y tế tham gia công tác tiêm chủng về các quy định, các kiến thức trong khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng cũng như xử lý tình huống sau tiêm chủng.

Ông nhấn mạnh: “Đây là một văcxin mới cho một bệnh truyền nhiễm mới nổi và virus gây bệnh thường xuyên biến chủng, vì vậy, Việt Nam vừa thực hiện tiêm chủng vừa giám sát theo dõi các tác dụng không mong muốn sau tiêm để tổng hợp thành các hướng dẫn cho những đợt tiêm ngừa diện rộng tiếp theo cho người dân an toàn và hiệu quả”.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các cơ sở tiêm chủng cần thực hiện khám sàng lọc kỹ, không bị áp lực bởi số lượng tiêm chủng. Việc khám sàng lọc được thực hiện tốt sẽ giảm các trường hợp có phản ứng sau tiêm đến mức thấp nhất. Người dân sẽ tin tưởng hơn trong công tác tiêm chủng văcxin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đang kiểm tra công tác tiêm chủng tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đang kiểm tra công tác tiêm chủng tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM.

Những cán bộ y tế của Bệnh viện Hùng Vương đang được tiêm ngừa Covid-19.

Những cán bộ y tế của Bệnh viện Hùng Vương đang được tiêm ngừa Covid-19.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra hộp chống sốc và yêu cầu tăng thêm cơ số thuốc để đảm bảo an toàn cho tất cả trường hợp được tiêm.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra hộp chống sốc và yêu cầu tăng thêm cơ số thuốc để đảm bảo an toàn cho tất cả trường hợp được tiêm.

Đoàn kiểm tra khách sạn có điểm cách ly có thu phí.

Đoàn kiểm tra khách sạn có điểm cách ly có thu phí.

Ngày 25/3, qua công tác sàng lọc, ngành y tế đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là những đối tượng nhập cảnh trái phép. 

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, các ban chỉ đạo theo dõi cách ly tại khách sạn phải bao gồm cả công an và quân đội túc trực thường xuyên, 24/24; hướng dẫn nhân viên khách sạn thay bỏ đồ bảo hộ đúng quy trình.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, các ban chỉ đạo theo dõi cách ly tại khách sạn phải bao gồm cả công an và quân đội túc trực thường xuyên, 24/24; hướng dẫn nhân viên khách sạn thay bỏ đồ bảo hộ đúng quy trình.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, TPHCM giáp ranh với các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ là những địa phương có đường biên giới, do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn còn hiện hữu. Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi các địa phương liên quan khẩn trương truy vết, dập dịch. Ngành y tế đã đưa đối tượng dương tính đi cách ly, điều trị đồng thời truy vết, khoanh vùng cách ly tập trung những đối tượng F1, những đối tượng F2 được hướng dẫn cách ly tại nơi cư trú.

Cũng trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, bên cạnh tâm lý ngại cách ly, trong những người nhập cảnh trái phép còn có cả người Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính là họ đã ra khỏi Việt Nam trái phép nên sẽ quay về nước bất hợp pháp. Ông đề nghị các cơ quan quản lý như Bộ Tư lệnh Biên phòng… cũng siết chặt các trường hợp ra khỏi Việt Nam trái phép, không chỉ đường bộ mà cả đường thủy.

Việt Nam đang là vùng trũng của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu các tỉnh thành tăng cường công tác giám sát, truy vết và dập dịch. (Nguồn: Trung tâm Y tế huyện Củ Chi).

Việt Nam đang là vùng trũng của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu các tỉnh thành tăng cường công tác giám sát, truy vết và dập dịch. (Nguồn: Trung tâm Y tế huyện Củ Chi).

Đánh giá về nguy cơ lây nhiễm của đợt dịch lần này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Do tình hình dịch trên thế giới còn diễn biến phức tạp, đã xuất hiện những chủng mới. Việt Nam đang là vùng trũng của dịch bệnh, khó có thể tránh khỏi nguy cơ một số đối tượng nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân từ vùng dịch về nước. Chúng ta vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch nên các chuyên gia, nhà quản lý, người lao động tay nghề cao ở nước ngoài đến Việt Nam làm việc”.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kêu gọi cộng đồng tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K đã được Bộ Y tế ban hành. Bên cạnh đó cần sẵn sàng tâm lý để tiêm chủng văcxin theo lộ trình Bộ Y tế đã và đang triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để từng bước khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top