Phụ nữ có thai không dùng gừng sao đen

(khoahocdoisong.vn) - Hắc khương là củ gừng sao đen. Tuy có nhiều tác dụng, nhưng củ gừng không phải ai cũng dùng được.

Chị Nguyễn Thị Nhu (Thái Nguyên) vừa bị động thai do dùng nước gừng sao đen sắc uống. Chị đi làm về cảm thấy chân tay lạnh, người mệt mỏi, nghĩ mình bị cảm, nên uống một cốc nước gừng. Chị không biết rằng, phụ nữ có thai không nên dùng gừng.

Lời bàn: Lương y Minh Phúc, Hội Đông y TP Vũng Tàu chia sẻ: Gừng có vị cay, tính ấm nóng vào kinh can, thận. Chủ trị các chứng bệnh: Huyết hư hàn, thận dương hư chân lạnh, phụ nữ sau sinh huyết hư hàn, băng huyết, mửa ra máu, lỵ ra máu ...

Gừng sao đen (hắc khương) có thể kết hợp nhiều vị thuốc điều trị bệnh như: Trị phụ nữ băng huyết: Hắc khương 6g, tông bì, ô mai đều 9g, tất cả đốt cháy đen tán bột uống; Trị đau bụng lạnh, trướng đầy, thổ tả, lạnh tay chân, mạch vi, đờm ẩm, ho suyễn, tê bại, băng huyết, dùng 3-12g hắc khương sắc uống. Tuy nhiên, hắc khương vị cay ấm, người âm hư có nhiệt, có thai không nên dùng.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top