Nước vôi trong chữa côn trùng đốt

(khoahocdoisong.vn) - Thường chất tiết côn trùng mang tính axit, như kiến lửa là axit foocmic.

Hỏi: Vì sao khi bị côn trùng đốt, bôi nước vôi vào thì vết thương lại đỡ?

Nguyễn Ánh Tuyết (Ninh Bình)

GS Bùi Công Hiển, Hội Côn trùng học Việt Nam: Thường chất tiết côn trùng mang tính axit, như kiến lửa là axit foocmic. Cho nên khi bị côn trùng đốt người ta hay dùng những chất có tính kiềm như nước vôi, kem đánh răng, thậm chí là nước bọt để trung hòa axit. Kinh nghiệm dân gian này cũng dựa trên những cơ sở khoa học nhất định, đến nay vẫn có thể áp dụng như một biện pháp đối phó lành tính, không gây hại khi bị côn trùng đốt. Tuy vậy với trường hợp bị ong đốt, đặc biệt ong đất, ong vàng hay kiến 3 khoang... cần đến cơ sở y tế để được hỗ trợ xử lý.

Theo Đời sống
back to top