Nội soi “tìm bệnh” viêm dạ dày ở trẻ em

Viêm dạ dày (hay đau dạ dày) là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do nhiều yếu tố như: ăn uống, sinh hoạt, stress… và đặc biệt là do con khuẩn Helicobacter pylori (HP) gây ra. Với trẻ em, khi có triệu chứng đau bụng, rất dễ bị nghĩ rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí là đau ruột thừa. Bằng kỹ thuật nội soi dạ dày cho trẻ em, việc chẩn đoán bệnh sẽ chính xác và dễ dàng hơn.

Bệnh nhân Y đang được các bác sĩ nội soi dạ dày.

Trẻ đau bụng, không biết vì sao?

Cháu Đinh Phan Bảo Y (8 tuổi ở Cao Bằng) được bố đưa ra Hà Nội khám ngày 10/4 do bị đau bụng nhiều, không ăn uống được, buồn nôn. Gia đình cháu cho biết, trước đó Bảo Y được đưa đi khám ở cơ sở y tế của địa phương, đã theo dõi 2 ngày, bác sĩ đã cho siêu âm ổ bụng, truyền thuốc… nhưng triệu chứng không đỡ. Sốt ruột vì tình trạng của con, gia đình đã đưa cháu ra Hà Nội để khám chữa.

Qua thăm khám trực tiếp, thấy bé có dấu hiệu viêm dạ dày, GS.TS Đào Văn Long, nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiến hành nội soi cho cháu. Kết quả cho thấy: Có dịch dạ dày trong, thân và phình vị niêm mạc bình thường; niêm mạc hang vị xung huyết nhẹ. Ngoài ra, các bác sĩ cũng đã lấy mẫu ở hang vị để xét nghiệm vi khuẩn HP. Tất cả các kết quả nội soi, xét nghiệm khẳng định bé bị viêm dạ dày và phải điều trị.

Đừng để thủng dạ dày mới đến viện

GS.TS Đào Văn Long cho biết, những năm trở lại đây, tình trạng trẻ em bị viêm dạ dày gặp khá nhiều, nhưng không phải cháu nào cũng được phát hiện bệnh ngay từ đầu. Sở dĩ như vậy vì nhiều em chỉ biết kêu đau bụng, thậm chí ở trẻ nhỏ hơn, chỉ biết khóc nên cha mẹ lại nghĩ con quấy khóc do… thời tiết. Chỉ đến khi thấy con khóc quá, hoặc đau nhiều mới đưa đi viện. Khi đó, nhiều trường hợp đã phải tới viện trong tình trạng nguy cấp, nhiều bé có thể có biến chứng nôn ra máu, thậm chí đã biến chứng thủng dạ dày, rất nguy hiểm.

Có một khó khăn là không phải cơ sở y tế nào cũng có đầy đủ các thiết bị nội soi dạ dày cho trẻ em (thường chỉ có thiết bị nội soi dạ dày cho người lớn). Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ có thể bị viêm dạ dày, trẻ nên được chuyển đến các cơ sở y tế có các thiết bị đầy đủ để đảm bảo có thể nội soi phát hiện bệnh.

Trước khi nội soi, các trẻ sẽ được khám tiền mê, nếu đủ điều kiện sẽ được tiến hành nội soi tiền mê nên hoàn toàn không đau đớn. Công nghệ test thở C13 cũng cho phép kiểm tra HP qua hơi thở của người bệnh, từ đó có thể xác định bệnh nhân có nhiễm HP hay không…

Để phòng viêm dạ dày ở trẻ, phụ huynh không nên cho trẻ xem tivi, chơi game quá nhiều. Nên khuyến khích trẻ tập luyện thể thao để cơ thể có sức đề kháng với bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý tới khẩu phần ăn uống và ngủ nghỉ của trẻ như ăn nhiều rau quả, ăn đủ chất dinh dưỡng; hạn chế ăn những đồ cay, nóng, đồ uống có ga… Tránh thức khuya, tránh để bị stress, ngủ ít nhất 8 – 10 giờ/ngày cũng là cách phòng viêm dạ dày hiệu quả.

H.Hương

Theo Đời sống
back to top