Những hình ảnh ấn tượng tại lễ tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19

20h ngày 19/11, người dân khắp cả nước đã cùng tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19.
tuong-niem-covid-19-23-5246.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, dịch bệnh chưa có tiền lệ, lây lan nhanh, cực kỳ nguy hiểm nên khiến hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 23.000 đồng bào tử vong. Nỗi đau đến tột cùng khi nhiều người đến lúc "nhắm mắt xuôi tay" không có người thân ở bên cạnh, không có một lời trăn trối.

Nhiều người khi mất chưa được tổ chức lễ tang chu đáo theo phong tục, tập quán, để lại nỗi day dứt trong lòng người thân.

cac-dai-bieu-danh-phut-mac-niem-nhung-nguoi-da-qua-doi-vi-covid-19.jpg
Các đại biểu dành phút mặc niệm những người đã qua đời vì Covid-19.

Đúng 20 giờ 30 phút, 1 phút tưởng niệm bắt đầu, lãnh đạo  Trung ương và TPHCM cùng người dân ở tất cả địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm cùng hoà vào không khí trang nghiêm, đồng lòng hướng về đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-mttq-tphcm...-dang-huong-tuong-nho-nhung-nguoi-da-mat-tai-hoi-truong-thong-nhat.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, TPHCM... dâng hương tưởng nhớ những người đã mất tại Hội trường Thống Nhất.
chua-phap-hoa.jpg
Chùa Pháp Hoa (quận 3) nơi diễn ra hoạt động khóa lễ tâm linh của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3.

Cùng thời điểm, tại chùa Pháp Hoa (quận 3), không gian buổi lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19 cũng được thắp sáng bởi hàng trăm hoa đăng quanh khuôn viên chùa, trong đó có 19 hoa sen đặt dọc 2 bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

hoa-dang.jpg
Nghi thức thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đồng thời, lễ thả 3.000 hoa đăng cũng chính thức bắt đầu với sự tham dự của tất cả thân nhân người mất, phật tử và chức sắc các tôn giáo khác.

Ngoài chùa Pháp Hoa, quận đoàn Bình Thạnh cũng có 350 chiếc hoa đăng thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và 200 hoa cúc trắng, 20 ngọn đuốc cho lễ tưởng niệm.

Các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình cũng tổ chức thực hiện thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé trong không khí trang nghiêm...

Tại TPHCM có hơn 17.300 người tử vong (chiếm hơn 74% cả nước). Trong hàng ngàn trường hợp đau thương ấy, có nhiều hoàn cảnh mất đi trụ cột gia đình khiến cả nhà rơi vào bế tắc, khó khăn. Thậm chí, không ít trẻ em bỗng hoá mồ côi vì mất đi cha, mẹ, ông, bà cùng lúc.

Tại Thủ đô Hà Nội

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì dịch Covid-19 đã diễn ra trang trọng tại điểm cầu công viên Thống Nhất (Hà Nội).

hoa-dang-6.jpg
Toàn thể đại biểu và người dân dành một phút để mặc niệm người đã qua đời vì dịch bệnh.
hoa-dang-7.jpg
hoa-dang-8.jpg
hoa-dang-9.jpg
Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội và bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương thực hiện nghi lễ thắp hương tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19.
hoa-dang-10.jpg
hoa-dang-11.jpg
hoa-dang-12.jpg
Rất nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi nghe đến sự hy sinh, mất mát vì đại dịch.
hoa-dang-13.jpg
Các đại biểu thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19.
hoa-dang-16.jpg
Chị N.T.P tay ôm tấm di ảnh của cha mình, lặng lẽ thả hoa đăng lên mặt hồ Bảy Mẫu.
hoa-dang-17.jpg
hoa-dang-18.jpg
Rất nhiều người dân đã cùng đến đây để thả hoa đăng tưởng nhớ
hoa-dang-21.jpg
hoa-dang-22.jpg
Khoảng hơn 21 giờ, trời Hà Nội bắt đầu đổ cơn mưa, tuy nhiên mọi người vẫn nán lại để thắp hương tưởng niệm người đã khuất.
Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top