Nguyên nhân gây sốt

(khoahocdoisong.vn) - Bình thường, cơ thể chúng ta duy trì nhiệt độ trung tâm ở mức 370C, đây là một chỉ số hằng định, không phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt độ ở môi trường chung quanh. Sốt là một triệu chứng phổ biến, nhưng chúng ta không nên xem thường.

Hỏi: Xin bác sĩ cho biết, có những nguyên nhân nào gây sốt? Có những cách nào để xử lý khi bị sốt đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay?

Ngô Thúy Vân (Hưng Yên)

BSCKII Nguyễn Hồng Hà, BV Medlatec cho biết, sốt là một triệu chứng phổ biến, nhưng chúng ta không nên xem thường, vì đây có thể là nguyên nhân của nhiều bệnh khác gây sốt như sốt do virus gồm các nguyên nhân như sốt xuất huyết, sốt do virus cúm, virus sởi, bệnh chân tay miệng hay bệnh thủy đậu; Sốt do nhiễm trùng như viêm họng, nhiễm trùng đường hô hấp, sốt phát ban; Một số nguyên nhân khác cũng gây sốt như sốt do ký sinh trùng sốt rét, sốt do thương hàn, sốt do bệnh lao.

Khi có biểu hiện sốt người dân nên theo dõi và có thể áp dụng một số cách để hạ sốt hiệu quả tại nhà như sau:

  • Uống nhiều nước, có thể dùng dung dịch oresol hoặc nước trái cây để tránh mất nước;

  • Mặc quần áo rộng, nhẹ, thoải mái;

  • Đắp chăn nếu cảm thấy ớn lạnh, cho đến khi triệu chứng này biến mất;

  • Sử dụng thuốc hạ sốt khi cần thiết, bảo đảm đủ nhu cầu nước uống, chế độ ăn; theo dõi diễn biến của cơn sốt, phát hiện tình trạng mất nước...

Tuy nhiên, nếu theo dõi tình trạng sốt mà sốt cao liên tục từ 2 ngày trở lên, đã dùng thuốc hạ sốt nhưng không đáp ứng, sốt cao trên 39 độ C; sốt kéo dài trên 7 ngày,… thì nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, sàng lọc nguyên nhân gây sốt, từ đó có hướng xử trí và điều trị hiệu quả.

Theo Đời sống
back to top