Ngủ quá nhiều cảnh báo bệnh nghiêm trọng

Các nhà khoa học từ Đại học Boston (Mỹ) phát hiện người ngủ hơn 9 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị mất trí trong 10 năm tiếp theo cao gấp đôi người ngủ 6-9 tiếng. Khả năng mắc bệnh Alzheimer của họ còn tăng 71%.

Ngủ nhiều cảnh báo nhiều bệnh nghiêm trọng.

Nhóm tác giả cũng nhận thấy thay đổi trong thói quen ngủ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe. Cụ thể, người từng ngủ ít hơn 9 tiếng rồi chuyển sang ngủ hơn 9 tiếng suốt 13 năm dễ bị mất trí hơn người tiếp tục ngủ 9 tiếng một đêm 2,5 lần. Chưa hết, khối lượng, tốc độ xử lý cũng như các chức năng não ở người ngủ quá lâu đều giảm sút.

Đội ngũ nghiên cứu kết luận bằng cách nào đó, ngủ nhiều là dấu hiệu thoái hóa thần kinh. Như vậy, vì giấc ngủ không phải nguyên nhân trực tiếp gây mất trí, rút ngắn thời gian nghỉ ngơi không thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Thư Kỳ (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top