Ngoáy mũi dễ gây rách niêm mạc

(khoahocdoisong.vn) - Ngoáy mũi rất dễ làm rách niêm mạc mũi. Niêm mạc mũi là lớp màng dính ở mũi rất mềm, mỏng, chứa nhiều mạch máu, nếu chẳng may móng tay sắc nhọn cọ vào sẽ làm chảy máu mũi.

Cháu Lê Tuấn Anh (Phú Thọ) học cấp 2 rồi mà không bỏ được tật ngoáy mũi. Đi ngoài đường nhiều nhưng cấm bao giờ cháu đeo khẩu trang. Về nhà bụi bám khiến cháu nhảy mũi, hắt hơi rồi cháu đưa tay ngoáy mũi, có lúc chảy cả máu mũi. Mẹ cháu nhiều lần nhắc cháu đeo khẩu trang, thậm chí mua cả xi lanh cho cháu bơm nước muối rửa mũi nhưng cháu không chịu.

Lời bàn: BS Hoàng Xuân (Chùa Bộc, Hà Nội) cho biết, niêm mạc mũi là lớp màng dính ở mũi rất mềm, mỏng, chứa nhiều mạch máu, nếu chẳng may móng tay sắc nhọn cọ vào sẽ làm chảy máu mũi. Mặt khác, ngón tay rất bẩn, đưa vào ngoáy mũi sẽ mang theo cả vi khuẩn gây viêm mũi, có thể dẫn tới viêm xoang.

Có những bệnh nhân ngoáy mũi đã gây nên tình trạng viêm nang lông, nổi mụn trong mũi, bít tắc mũi, vừa gây đau, vừa khó thở. Ngoáy mũi khiến lông mũi rụng nhanh, phá hỏng lớp hàng rào ngăn bụi, gây bệnh viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi. Tốt nhất, khi đi ra ngoài đường nên đeo khẩu trang ngăn bụi. Nếu mũi ngứa, cần vệ sinh, nên bơm nước muối vào rửa để bảo vệ lớp niêm mạc mũi.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top