Mùa đông tăng đột quỵ hơn mùa hè

Mùa đông tỉ lệ đột quỵ tăng cao hơn mùa hè, chủ yếu gặp ở người trung và cao tuổi.

Hỏi: Vì sao mùa đông tỉ lệ đột quỵ tăng cao hơn mùa hè?

Đặng Tiến Huy (Hải Dương)

Mùa đông người già không nên ra ngoài sớm

GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên, nguyên Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai: Mùa đông tỉ lệ đột quỵ tăng cao hơn mùa hè, chủ yếu gặp ở người trung và cao tuổi, chủ yếu do hai yếu tố.

Thứ nhất, người bệnh đang ở trong chăn, phòng ấm ra ngoài môi trường lạnh dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, mạch không cung cấp đủ máu cho não dẫn đến đột quỵ. Nhất là hiện nay tỉ lệ các phòng kín gió, sử dụng điều hòa hay máy sưởi càng tăng giữ nhiệt trong phòng.

Nguyên nhân thứ hai là do, khi đã ra ngoài rồi, nhưng gặp những cơn gió bất ngờ làm cơ thể bị lạnh trở lại, mạch bị co lại nên máu dồn lên não nhiều cũng gây đột quỵ. Vì thế, mùa đông cần giữ ấm cơ thể, tránh ra những nơi gió lùa, để nhiệt độ phòng và môi trường bên ngoài có sự chênh lệch ít.

TH (ghi)

Theo Đời sống
back to top