Miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh, có nơi dưới 12 độ C

Từ chiều tối và đêm 31/3, các tỉnh, thành miền Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo dự báo, đêm nay (31/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 1/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

mua-rao(1).jpg
Ngày 31/3: Miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh, có nơi dưới 12 độ C.

Trong 12 giờ qua (tính từ 13 giờ ngày 30/3 đến 1 giờ ngày 31/3), ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Điền (Quảng Ngãi) 63.8mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 78mm, Sơn Hà (Phú Yên) 94.8mm, Tân Thuận (Bình Thuận) 90.8mm.

Lúc 1 giờ sáng 31/3, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 12 - 13 độ Vĩ Bắc; 109,5 - 110,5 độ Kinh Đông. Vùng áp thấp hoạt động mạnh dần và có xu hướng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ chiều tối và đêm 31/3 đến ngày 2/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ từ đêm 31/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế từ ngày 1/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C.

Từ đêm nay (31/3), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày 1/4, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Từ ngày 1/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6m. Từ đêm 1/4, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6m.

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.

Từ chiều tối nay đến ngày 1/4, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và giông. Từ gần sáng ngày 1/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Phía Bắc gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3; phía Nam gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top