Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.

Iron Fist là cuộc diễn tập song phương giữa Lính thủy Đánh bộ Mỹ, Hải quân Mỹ và JGSDF, được thực hiện trong gần hai thập kỷ.

Cuộc diễn tập Iron Fist năm 2022 là lần đầu tiên các ACV Lính thủy Đánh bộ Mỹ tiến hành các hoạt động đường thủy.

Ảnh của sĩ quan truyền thông Carl Matthew Ruppert)

Các phương tiện đổ bộ tấn công của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) thuộc Trung đoàn Triển khai Nhanh Đổ bộ số 2 chuẩn bị cho cuộc diễn tập đổ bộ đường thủy trong chương trình huấn luyện tấn công đổ bộ song phương trong khuôn khổ cuộc diễn tập Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy Đánh bộ Pendleton, California, ngày 1/2/2022

Thực hành một cuộc tấn công đổ bộ song phương với JGSDF nhằm kiểm tra khả năng của Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong khai thác sử dụng các phương tiện đổ bộ khác nhau đồng bộ, đồng bộ hóa hệ thống thông tin liên lạc với mục tiêu tiếp cận bờ biển đúng thời điểm, tập trung sức chiến đấu cao nhất có thể" - Trung úy Turner Brown, chỉ huy trưởng Trung đội 1, Đại đội Charlie, Tiểu đoàn 3, Sư đoàn 1 MARDIV cho biết.

Lính thủy Đánh bộ Mỹ có được nhiều hiểu biết bổ ích khi học phương pháp tiếp cận huấn luyện của (JGSDF), các bước giải quyết vấn đề, các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình thực hiện.

Những kinh nghiệm này sẽ được tích hợp vào phương thức tiếp cận huấn luyện đào tạo của Lính thủy Đánh bộ Mỹ.

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu Iron Fist năm 2022

Trong khóa huấn luyện tấn công đổ bộ này, Lính thủy Đánh bộ Mỹ sử dụng các xe đổ bộ lưỡng cư ACV trong biên chế của Đại đội Charlie, Tiểu đoàn Lưỡng cư xung kích 3 (AA Bn.), Sư đoàn Lính thủy Đánh bộ số 1 (MARDIV), lực lượng JGSDF sử dụng các xe đổ bộ lưỡng ư AAV thuộc Trung đoàn Đổ bộ Triển khai Nhanh số 2, Lữ đoàn Đổ bộ Triển khai Nhanh (ARDB).

Tiến vào bờ biển, cả hai đơn vị thực hiện cơ động chiến đấu, được yểm trợ bằng hỏa lực từ phía biển. Cao trào quá trình huấn luyện là cuộc tấn công song phương từ biển vào bờ.

Lính thủy Đánh bộ thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm bàn đạp tấn công trên đất liền, vô hiệu hóa nhiều mục tiêu, tạo điều kiện cho một đại đội bộ binh, thực hiện cuộc đột kích bằng máy bay trực thăng.

Cuộc huấn luyện tấn công đổ bộ đường biển cho phép Lính thủy đánh bộ Mỹ và binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác bền chặt giữa cả hai quốc gia, thu được những kết quả tích cực trong huấn luyện thông qua khả năng tương tác và sự gắn kết giữa hai quốc gia.

“Để có được sự thành công trên chiến trường, Lính thủy đánh bộ Nhật Bản phải được huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc diễn tập như Iron Fist” - sĩ quan huấn luyện Lữ đoàn Đổ bộ Triển khai nhanh (ARDB), đại úy Daisuke Takeda, nhấn mạnh.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top