Lén mua “đồ dùng” làm thủng cùng đồ

(khoahocdoisong.vn) - Phần lớn những người sử dụng dụng cụ hỗ trợ lén lút từ lúc mua nên không được hướng dẫn kỹ càng về cách sử dụng. Do đó, trong khi sử dụng thường gây ra những tổn thương không đáng có. Đặc biệt, có người để gia tăng cảm giác mà làm cho dụng cụ trợ giúp tình dục lọt cả vào ổ bụng, thủng cùng đồ .

Chị Nguyễn Thị L. (Hà Nội) được cấp cứu vào viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, máu me be bét phần phụ. Qua thăm khám bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng cùng đồ và dương vật giả vẫn còn nằm bên trong. Bác sĩ đã phải mổ cấp cứu, lấy dị vật và khâu cùng đồ cho bệnh nhân.

Lời bàn: BS Lê Thị Kim Dung, Phó Giám Đốc viện Sức khỏe sinh sản (RAFH), phần lớn những người sử dụng dụng cụ hỗ trợ lén lút từ lúc mua nên không được hướng dẫn kỹ càng về cách sử dụng. Do đó, trong khi sử dụng thường gây ra những tổn thương không đáng có. Đặc biệt, có người để gia tăng cảm giác mà làm cho dụng cụ trợ giúp tình dục lọt cả vào ổ bụng, thủng cùng đồ (đoạn cuối âm đạo), bác sĩ phải can thiệp. Vì vậy, tốt nhất nếu mắc bệnh về tình dục như bạo dâm, khổ dâm… thì nên đi khám để được bác sĩ tư vấn, điều trị, kể cả việc dùng dụng cụ hỗ trợ cũng cần được hướng dẫn tỷ mỷ để tránh những tai nạn đáng tiếc.

N.Hà (ghi)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top