Lê, mận, đào khoe sắc sớm đón xuân

Từ đầu tháng 12, hoa lê, hoa mận đã nở trên miền Tây Bắc. Hương vị Tết sớm được người Tây Bắc mang đến Thủ đô Hà Nội với những cành hoa mận, hoa lê dọc chợ hoa Quảng An, thu hút nhiều người tham quan, nhất là những ai yêu các loài hoa từ núi rừng.

Thời tiết mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm nên hoa mận, lê, đào nở sớm. Nhiều người cũng rất thích thú với những cành hoa nở sớm này và sắm về chơi trước Tết.

Giá của các cành hoa này cũng vừa phải, từ vài trăm ngàn đến đôi ba triệu tuỳ theo hình thức, thế đẹp, thân mốc hay nụ mau.

Phóng viên Khoa học và Đời sống đã ghi lại một vài hình ảnh không khí Tết sớm tại chợ hoa Quảng An như một lời chào xuân mới đến sớm.

le-man-2.jpg
Theo thời vụ thì những cành hoa lê, hoa mận trắng muốt thường nở rộ vào đầu năm, khoảng tháng một, tháng hai.
le-man-3.jpg
le-man-4.jpg
le-man-5.jpg
le-man-6.jpg
le-man-7.jpg
le-man-8.jpg
Nhưng năm nay lại khác, trong tiết trời đông, chợ hoa Quảng An, Hà Nội xuất hiện khá nhiều cành hoa lê, hoa mận khoe sắc. Nhiều người dân đến ngắm và mua về chơi trước Tết.
le-man-9.jpg
le-man-10.jpg
Nhiều người tỏ ra thích thú khi được đi chợ xuân trong tiết trời đông.
le-man-12.jpg
Tranh thủ chụp hình những chùm hoa trắng muốt.
le-man-13.jpg
Những năm trở lại đây, người dân đã thay đổi sở thích, tìm đến những cành hoa lê, mận hoa trắng với vẻ đẹp tinh khiết của núi rừng
le-man-14.jpg
le-man-15.jpg
le-man-16.jpg
Trên những cành cây rêu mốc, cánh hoa trắng muốt tan trong sương tạo nên vẻ đẹp mơ màng, huyền ảo.
le-man-17.jpg
Thân gốc xù xì, mốc trắng tạo nên nét đẹp hoang sơ của núi rừng.
le-man-18.jpg
le-man-19.jpg
Dù nở trái vụ, song hoa mận vẫn đẹp, tinh khiết đến nao lòng.
le-man-20.jpg
Theo ông Vụ, người bán hoa đến từ Bắc Giang, năm nay hoa mận nở sớm bởi do trời ấm hơn. Thông thường hoa đẹp nhất trong khoảng 2 - 3 tuần vào tháng 1 và tháng 2, tuỳ theo thời tiết.
le-man-22.jpg
le-man-25.jpg
le-man-23.jpg
Không chỉ những cành hoa lê, hoa mận nở trắng, hoa đào Nhật Tân cũng đã khoe sắc sớm.
le-man24.jpg
Do hoa nở sớm, cộng với dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách đến mua vẫn còn hạn chế.
Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top