Kỹ thuật mới: Đặt lưỡi treo tử cung lên thành bụng trị sa sinh dục

Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới treo tử cung lên thành bụng thực sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực với những bệnh nhân bị sa sinh dục (hay còn gọi là sa tử cung, sa dạ con).

Với những ưu điểm vượt trội so với phương pháp mổ truyền thống, phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới treo tử cung lên thành bụng giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn sau phẫu thuật, xoá bỏ mặc cảm, tự ti và nâng cao chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Xấu hổ đi cắt thuốc nam trị sa sinh dục dẫn đến biến chứng nặng

Cô Thân Thị Lạng (70 tuổi, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị sa sinh dục độ II, rách tầng sinh môn cũ phức tạp đã được các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới treo mỏm cắt tử cung lên thành bụng và làm lại tầng sinh môn thành công.

“Tôi biết mình bị sa dạ con từ 02 năm nay. Lúc mới bị sa, tôi có đi cắt thuốc nam về điều trị nhưng không thấy hiệu quả. Vì xấu hổ nên tôi không dám nói với ai mà cũng ngại tới bệnh viện khám nhưng càng ngày tôi càng thấy bị sa dạ con nhiều hơn. Mỗi khi đi lại cọ xát vào quần rất khó chịu và đau.

Tôi bị thoát vị đĩa đệm lại gầy yếu, nhẹ cân (36kg) chỉ sợ đi viện không đủ sức khoẻ để mổ nên cũng do dự không dám tới bệnh viện điều trị. Nhưng dạo gần đây tôi thấy tức nặng bụng dưới, đại - tiểu tiện khó khăn và nhất là bị rớm máu khối sa dạ con. Nghe người ta bảo nếu để lâu sẽ chuyển thành ung thư nên tôi mới quyết định nhập viện để chữa trị” - Cô Lạng chia sẻ.

Sau khi thăm khám và siêu âm, các bác sĩ nhận thấy cổ tử cung của Cô Lạng bị viêm, sa thành trước âm đạo kèm bàng quang thành 01 khối kích thước 04x04cm, tầng sinh môn rách cũ đến sát lỗ hậu môn, đứt một phần cơ thắt hậu môn.

Đặt lưỡi treo tử cung lên thành bụng trị sa sinh dục - Ảnh BVCC

Đặt lưỡi treo tử cung lên thành bụng trị sa sinh dục - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Phụ đã hội chẩn và kết luận Cô Lạng bị sa sinh dục độ II, rách tầng sinh môn cũ phức tạp và quyết định phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần, đặt tấm lưới sinh học treo mỏm cắt tử cung lên thành bụng và làm lại tầng sinh môn để giải quyết triệt để tình trạng sa sinh dục của Cô Lạng.

Trước khi phẫu thuật, Cô Lạng đã được bác sỹ Khoa Phụ tư vấn rất cụ thể về tình trạng bệnh lý và luôn động viên tinh thần để Cô không cảm thấy sợ hãi khi bước vào phòng mổ. Trong quá trình phẫu thuật, kíp phẫu thuật của BSCKII Thân Ngọc Bích, Trưởng Khoa Phụ, BSCKII Nguyễn Thanh Hải và BS Đàm Thị Thuý Mơ đã tiến hành cắt tử cung bán phần kèm 02 phần phụ.

Tiếp đó rải tấm lưới sinh học, khâu tấm lưới vào mỏm cắt tử cung, dùng dụng cụ luồn qua 02 lỗ Trocar 02 bên thành bụng qua 02 lá dây chằng rộng (đã được bóc tách), kéo tấm lưới lên để kéo mỏm cắt tử cung và bàng quang do vậy cổ tử cung và bàng quang không sa ra ngoài âm đạo nữa.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp các bác sỹ gây mê hồi sức, sau khoảng hơn 02 tiếng, ca phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục và làm lại tầng sinh môn đã được thực hiện thành công. Sau 03 ngày được điều trị tại Khoa Phụ, sức khoẻ Cô Lạng ổn định và tiếp xúc tốt.

Bệnh luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ

BSCKII Thân Ngọc Bích - Trưởng Khoa Phụ cho biết: “Sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là những phụ nữ từng sinh đẻ nhiều lần, đẻ không an toàn hoặc những phụ nữ lớn tuổi đã mãn kinh (ngoài 50 tuổi).

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn bệnh này luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, khiến họ cảm thấy tự ti, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây nên nhiều biến chứng như rối loạn đại - tiểu tiện, viêm loét khối sa, nhiễm trùng đường tiểu…

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trước đây, với những bệnh nhân bị sa sinh dục mức độ nặng thì bác sỹ thường phẫu thuật theo phương pháp Crossen truyền thống, cắt tử cung hoàn toàn qua đường âm đạo, làm lại thành trước âm đạo, thành sau âm đạo và treo lại bàng quang để giải quyết triệt để tình trạng sa sinh dục.

Với những bệnh nhân sa sinh dục mức độ nhẹ, chỉ bị sa thành trước âm đạo (như trường hợp của Cô Lạng) không thể xử trí ngay bằng phương pháp Crossen, nếu cố thực hiện Crossen nguy cơ chảy máu cao sẽ khiến bệnh nhân gặp nhiều nguy hiểm.

Do vậy, bệnh nhân sẽ phải đợi khi nào bị sa mức độ nặng hơn, sa sinh dục hoàn toàn mới có thể phẫu thuật, điều này sẽ khiến bệnh nhân gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, lao động và ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống, nhất là với những người cao tuổi.

Hiện nay, với sự phát triển của y học, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang là đơn vị đón đầu kỹ thuật mới đã ứng dụng thành công phương pháp điều trị sa sinh dục bằng phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới treo tử cung lên thành bụng giúp phụ nữ ở mọi lứa tuổi không còn mặc cảm tự ti khi mắc căn bệnh “thầm kín” này vì sẽ được điều trị dứt điểm từ giai đoạn sớm.

Hơn nữa, phẫu thuật nội soi cũng giúp bệnh nhân giảm chấn thương, giảm chảy máu, quá trình hậu phẫu sẽ diễn ra nhẹ nhàng, người bệnh cũng phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau phẫu thuật. Đặc biệt, những phụ nữ trẻ tuổi, chưa mãn kinh bị sa sinh dục khi thực hiện bằng phương pháp nội soi này thì tử cung được bảo tồn sẽ giúp họ không thay đổi về mặt tâm, sinh lý”.

Từ cuối năm 2023 đến nay bệnh viện đã thực hiện được gần 20 ca phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới treo tử cung lên thành bụng.

Sa sinh dục là bệnh lý hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị dứt điểm được, vì vậy khuyến cáo phụ nữ khi thấy có hiện tượng tức, nặng vùng kín, tiểu tiện khó hoặc nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh sa sinh dục thì nên tới cơ sở y tế thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời để không ảnh hưởng tới sinh hoạt, lao động cũng như chất lượng cuộc sống.” – BSCKII Thân Ngọc Bích khuyến cáo

Theo Đời sống
back to top