Khởi tố Hiệu phó trường CĐ Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk

Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk bị khởi tố do có hành vi tiếp tay cho 2 cán bộ Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk lập khống hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 440 triệu đồng.

Sáng ngày 4/11, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Tô Viết Tài (32 tuổi, trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) – phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố đối với đối tượng Tô Viết Tài.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố đối với đối tượng Tô Viết Tài.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/2020, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tổ chức bàn giao tài chính cho người kế nhiệm thì phát hiện 20 bộ hồ sơ thanh toán có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính, lập khống hóa đơn, chứng từ thanh toán với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, tháng 5/2022, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hòa - Nguyên Hiệu trưởng và Trần Văn Khương (36 tuổi) – Tổ trưởng tổ tài vụ kiêm Kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của đối tượng Tô Viết Tài.

Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của đối tượng Tô Viết Tài.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Tô Viết Tài với chức vụ, quyền hạn là Trưởng cơ sở Đắk Lắk thuộc Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2021) và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam phụ trách cơ sở Đắk Lắk (từ tháng 1/2021 đến nay), vì vụ lợi và động cơ cá nhân, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Theo đó, sau khi ông Hòa và ông Khương liên hệ nhờ thì Tài đã có hành vi ký vào 4 giấy đề nghị thanh toán và ký nhận tiền trên 4 phiếu chi ngày 28/10/2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đối với 4 bộ hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng tuyển sinh bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Đây là những bộ hồ sơ lập khống, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 440 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 23/12/2020, các đối tượng đã nộp lại toàn bộ số tiền trên vào nguồn kinh phí của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top