Họp báo Việt Nam vs Nhật Bản: HLV Park Hang Seo bức xúc

Tại buổi họp báo trước trận đấu diễn ra chiều nay, HLV Park Hang Seo bày tỏ sự bức xúc trước trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Nhật Bản.
truc-tiep-hop-bao-viet-nam-vs-nhat-ban-hlv-park-toan-tinh-gi-122207.jpg
HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu.

Mở đầu buổi họp báo, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu cho rằng tuyển Việt Nam phòng ngự tốt và phản công rất nhanh. HLV Park Hang-seo đã biến Việt Nam thành một đội bóng có chất lượng, chơi phản công hay và sẽ không dễ thua.

Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản cũng khẳng định, dù đã chắc chắn có vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar, ĐT Nhật Bản vẫn sẽ chơi hết sức mình ở trận gặp ĐT Việt Nam ngày mai. HLV trưởng Hajime Moriyasu muốn cùng các học trò để lại dấu ấn đẹp tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022:

“Nhật Bản muốn giành chiến thắng để vượt qua Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với tư cách đội nhất bảng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng để chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của mình trước Việt Nam" – ông Hajime Moriyasu nói.

viet-nhat.jpg

ĐT Việt Nam sẽ khép lại hành trình lịch sử lần đầu tiên tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Nhật Bản. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, HLV Park Hang Seo chắc hẳn sẽ có nhiều tính toán về nhân sự trong trận đấu không đặt nặng về thành tích.

Lực lượng của ĐT Việt Nam lúc này cũng khá mỏng với chỉ 20 cầu thủ do ảnh hưởng của chấn thương và Covid-19. Trong tình cảnh khó khăn, "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu và quyết tâm cao trong cuộc hành quân đến xứ Mặt Trời mọc.

Tuy nhiên, chia sẻ ở buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang Seo đã bày tỏ nỗi bức xúc về quá trình phòng dịch quá nghiêm ngặt của nước chủ nhà Nhật Bản đối với ĐT Việt Nam. Điều này đã gây ra thêm những bất lợi cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho màn đọ sức ngày 29/3 tới.

vff_0710-1648443190.jpg
HLV Park Hang Seo bức xúc vì ĐT Việt Nam bị đối xử nghiêm ngặt thái quá (Ảnh: VFF)

Trả lời báo giới, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Nhật Bản (JFA) có mối quan hệ tốt, chúng tôi là đại diện của một đất nước đến làm nhiệm vụ nhưng đã chịu các biện pháp phòng dịch quá mức, điều này gây tổn thương lòng tự trọng. 

Tuy nhiên, khi tôi đề cập tới việc này thì phía Nhật đã ra cảnh báo có thể bắt đi cách ly 3 ngày. Nếu tôi vi phạm quy định phòng dịch thì tôi sẵn sàng đi, nhưng đây là bức xúc tôi cần phải nói ra.

Hơn nữa, đến hôm nay phiên dịch của chúng tôi vẫn không được test PCR, tôi chỉ có 1 phiên dịch thôi thì làm sao mà làm việc được. Phiên dịch của chúng tôi đã test âm tính 2 lần nhưng chưa được test PCR để coi là khỏi bệnh. Còn các cầu thủ F1 của phiên dịch phải ăn riêng. Tôi thấy chúng tôi cần được tôn trọng hơn".

HLV Park Hang Seo cho biết thêm: "Tình hình của ĐT Việt Nam không tốt khi chỉ còn 20 người do chấn thương và nhiễm Covid-19. Chúng tôi đã bị tổn thất rất nhiều, nhưng mai là trận cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhật Bản là đội tuyển mạnh của châu Á, có hệ thống đào tạo trẻ tốt và môi trường thi đấu đỉnh cao".

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top