Học sinh không kịp trở lại trường vì dịch COVID-19 có thể học tại nơi cư trú

Bộ GD&ĐT vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận và tạo điều kiện để học sinh về quê tránh dịch không kịp trở lại trường được học tại nơi đang cư trú khi năm học mới bắt đầu.
Học sinh từ vùng dịch về quê có thể học tại nơi đang cư trú - Ảnh 1.

Học sinh không kịp trở lại trường vì dịch COVID-19 có thể học tại nơi cư trú. Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học mới.

Vì vậy, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở GD&ĐT và các trường tiếp nhận và tạo điều kiện cho các học sinh từ nơi khác đến, đang cư trú tại địa phương trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 được vào học tập tại các trường trên địa bàn theo nguyện vọng trong năm học mới.

Các địa phương và nhà trường nơi học sinh chuyển đi và chuyển đến phối hợp để tiếp nhận, bố trí, xếp lớp cho học sinh theo đúng đối tượng, hỗ trợ học sinh các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch của nhà trường.

Khi dịch bệnh kiểm soát được, những học sinh này muốn quay trở lại trường cũ, các sở GD&ĐT, các nhà trường tạo điều kiện xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của học sinh mình đã tiếp nhận trong thời gian phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy định.

Các nhà trường tiếp nhận trở lại học sinh của mình có biện pháp quan tâm, hỗ trợ học sinh khi các em có nguyện vọng quay lại trường sau khi dịch bệnh kiểm soát được.

Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, với yêu cầu này của Bộ GD&ĐT, những học sinh phải theo gia đình về quê tránh dịch khó khăn khi quay lại học tập trong năm học tới có thể học tại nơi đang cư trú hoặc có thể xin chuyển trường về học tại nơi cư trú.

Hiện đã có khoảng gần 50 tỉnh, thành phố đã thông tin về lịch tựu trường và khai giảng năm học mới 2021-2022.

Theo suckhoedoisong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top