Hàng không, đường sắt "cháy vé" ngày mở lại

Cả hàng không và đường sắt đều xuất hiện tình trạng "cháy vé" khi mở bán trở lại, nhất là trên chặng Hà Nội - TPHCM

Theo kế hoạch, ngày 12/10, ngành đường sắt sẽ bán khoảng 300 vé thuộc chuyến tàu SE7/8 chạy Hà Nội - TPHCM. 

Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng, vé tàu SE7/8 đã gần hết. Tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 13/10 đã bán được 240/302 vé (tương đương 79,4%); tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội ngày 15/10 đã bán được 247/302 vé (tương đương 81,78%). 

Do đó, ngành đường sắt đã lên kế hoạch lập thêm đôi tàu SE5/6 để phục vụ nhu cầu. Ngoài ra, căn cứ trên nhu cầu thực tế, ngành đường sắt cho biết có thể mở thêm một tuyến tàu mới từ nay đến 20/10.

Còn đối với hàng không, tuy giá vé đều ở mức cao, nhưng các hãng đều ghi nhận số lượt mua vé tăng vượt trội.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm: "Có những chuyến bay thậm chí gần như kín chỗ trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 10, 11, 12/10. Các chuyến bay khác từ TPHCM đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng ghi nhận lượng đặt chỗ tăng mạnh.

Đại diện Bamboo Airways cũng cho biết, nhiều chuyến bay nội địa như TPHCM -Tuy Hòa, TPHCM-Thanh Hóa đã đầy chỗ hơn 80% ngay sau khi mở bán.

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết 128 ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Quy định này quyết định sẽ không áp dụng các chỉ thị 15, 16 và 19, đồng thời tạo khung quản lý mới cho phép vận chuyển hành khách, hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh, không để diễn ra tình trạng cát cứ, cục bộ của các địa phương.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top