Hai địa điểm nổi tiếng của Cố đô Huế

Bên cạnh hệ thống cung điện, lăng tẩm của vương triều Nguyễn, phố cổ Bao Vinh và đường Chi Lăng là những địa điểm lý thú để khám phá thêm lịch sử - văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế.

Phố cổ Bao Vinh

Chạy dọc bờ sông Hương ở phía Bắc Kinh thành Huế, phố cổ Bao Vinh từng có thời phồn thịnh không kém gì phố cổ Hội An ở Quảng Nam.

Ngược dòng lịch sử, Bao Vinh vốn là địa điểm thứ hai của chuỗi cảng thị Thanh Hà - Bao Vinh. Chuỗi cảng thị này sầm uất từ đầu thế kỷ 17, khi các thương thuyền Trung Quốc và các nước châu Âu đến đây buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Ngoài nhà cổ, phố cổ Bao Vinh còn nhiều di tích lịch sử khác.

Ngoài nhà cổ, phố cổ Bao Vinh còn nhiều di tích lịch sử khác.

Vào thời hoàng kim, phố cổ Bao Vinh từng là khu phố thương mại quốc tế nhộn nhịp bậc nhất Đàng Trong. Tuy nhiên, nơi đây lại có số phận trái ngược với Hội An, một cảng thị phát triển cùng thời kỳ.

Năm 1885, kinh đô Huế thất thủ trước quân Pháp, Bao Vinh bị tàn phá nặng nề và mai một dần. Đến khi Vua Thành Thái cho lập phố Đông Ba, Bao Vinh mất hẳn vị thế thương mại ở Huế.

Theo thống kê, năm 1991, Bao Vinh còn 39 ngôi nhà cổ, niên đại từ 150 đến 200 năm. Đáng tiếc, đến nay, còn 15 ngôi nhà cổ được gìn giữ, nằm xen kẽ giữa những ngôi nhà mới xây.

Ngoài nhà cổ, phố cổ Bao Vinh còn nhiều di tích lịch sử khác như đình Bao Vinh, chùa Thiên Giang, chợ Bao Vinh...

Đường Chi Lăng

Nằm trên địa bàn của 3 phường Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hậu, về phía Đông Kinh thành Huế, đường Chi Lăng còn được gọi là đường Gia Hội, con đường có lịch sử đặc biệt ở Cố đô Huế.

Đường Chi Lăng có lịch sử đặc biệt ở Cố đô Huế.

Đường này hình thành từ đầu thế kỷ 19, cùng thời với việc xây dựng kinh thành. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cùng sự phát triển của khu phố cổ Gia Hội - Chợ Dinh, đường trở thành trục trung tâm của khu phố Hoa kiều ở Huế.

Ngày nay, nhiều công trình kiến trúc đặc sắc vẫn được bảo tồn, trở thành những điểm nhấn cho diện mạo kiến trúc của con đường, đồng thời là di sản kiến trúc quý giá của Huế.

Di tích nổi tiếng nhất ở đường Chi Lăng là đền Chiêu Ứng. Ngôi đền được dựng năm 1887. Các di tích khác là chùa Triều Châu, chùa Bà Hải Nam...

Ngoài các công trình thờ tự của người Hoa, đường Chi Lăng còn tập trung nhiều khu nhà từ đường được xây theo kiến trúc truyền thống của người Việt ở Cố đô Huế.

Theo Đời sống
Hé lộ cách Nasa đưa mạng 4G lên Mặt Trăng

Hé lộ cách Nasa đưa mạng 4G lên Mặt Trăng

NASA đã ký hợp đồng với Nokia để phát triển hệ thống mạng 4G đầu tiên trên Mặt Trăng. Nokia sẽ cung cấp các thiết bị mạng cần thiết và tích hợp chúng vào tàu đổ bộ của Intuitive Machines.
Thông tin mới nhất về iPhone 16 sắp ra mắt

Thông tin mới nhất về iPhone 16 sắp ra mắt

Hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm camera được sắp xếp theo chiều dọc, thay vì đặt chéo như trước kia, tạo nên vẻ ngoài ấn tượng và tinh tế. Màu xanh mới này đã thu hút nhiều sự chú ý và được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ.
back to top