Hà Nội: Đìu hiu chợ hoa Tết!

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Thủ đô đều có thói quen đi chợ hoa Tết. Vừa để ngắm không khí mùa xuân lại vừa mong mua được những cành đào, cây quất về chơi sớm.

Nhưng dường như năm nay không khí Tết đến muộn so với những năm trước, dù chợ hoa Tết được chính thức tổ chức từ ngày 12/1 (tức ngày 10/12 Âm lịch) vậy mà dạo qua một số chợ hoa trên địa bàn Hà Nội đều có cảnh đìu hiu.

Người bán thì vắng và người mua cũng chẳng nhiều. Năm nay do đại dịch Covid-19 kéo dài nên kinh tế có phần hạn chế, cộng thêm những ngày này số lượng F0 đã ở ngưỡng 3000 ca/ngày cũng là nguyên do của sự sắm đào, quất muộn của người dân. 

dsc05416.jpg

Thời gian hoạt động của các chợ hoa từ ngày 12/1 (tức ngày 10/12 Âm lịch) đến 20 giờ ngày 31/1 (tức ngày 29 Tết).

dsc05422.jpg
Mặc dù quận Hai Bà Trưng miễn phí tiền thuê mặt bằng cho các hộ trồng hoa, cây cảnh, hộ làm nghề thủ công mỹ nghệ có nhu cầu trưng bày sản phẩm tại chợ hoa xuân Nhâm Dần năm 2022, tuy nhiên các hộ đến đây kinh doanh vẫn còn thưa thớt.
dsc05652.jpg
dsc05649.jpg
dsc05643.jpg

Không khác gì địa điểm tại Công viên Tuổi trẻ, điểm chợ hoa tết trên phố Trần Nhân Tông cũng vắng các hộ kinh doanh tham gia chợ hoa Tết.

dsc05713.jpg

Chợ hoa trên phố Hàng Lược, có thể nói đây là chợ hoa Tết lâu đời nhất Hà Nội. Dự kiến chợ hoa được tổ chức trong thời gian từ ngày 17/1 đến 31/1/2022 (tức ngày 15 đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).

dsc05729.jpg
Vị trí các ô bán hàng của các hộ kinh doanh đã được đánh dấu sẵn trên mặt đường phố Hàng Lược.
dsc05710.jpg
Ngoài hoa đào, quất cảnh đặc  trưng cho chợ hoa Hàng Lược, ngày nay hoa nhựa cũng được bày bán phục vụ cho người dân có nhu cầu.
dsc05879.jpg
dsc05678.jpg

Điều đặc biệt của chợ hoa Hàng Lược chỉ họp một lần duy nhất vào dịp cuối năm. Chính vì thế, đối với nhiều người dân Hà Nội chưa đi chợ hoa Hàng Lược tức là chưa đi sắm Tết.

dsc05908.jpg
dsc05889.jpg
Chợ hoa trên phố Hoàng Hoa Thám cũng là điểm mà người dân Thủ đô thường hay tới mỗi dịp Tết.
dsc05961.jpg
dsc06003.jpg
dsc06012.jpg
dsc06043.jpg
dsc06099.jpg
Khác với hai điểm chợ kể trên là ít người bán thì chợ hoa trên phố Hoàng Hoa Thám được bán quanh năm...
dsc06190.jpg
dsc06187.jpg
dsc06137.jpg
dsc06165.jpg
dsc06312.jpg
dsc06282.jpg
...Tuy nhiên người bán hàng thì có, mà khách đến mua vẫn chưa đông.
dsc06373.jpg
dsc06438.jpg
dsc06514.jpg

Năm nay Hà Nội có 78 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hy vọng sự vắng vẻ tại các chợ hoa trên những ngày qua sẽ hết để nhường vào đó sắc xuân rực rỡ trên phố phường Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top