Giải Trạng Nguyên Tiếng Việt vinh danh học sinh Phú Thọ, Bắc Ninh

Lễ vinh danh và trao giải Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 7, năm học 2021-2022 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 277 thí sinh xuất sắc và hơn 400 giáo viên, phụ huynh đến từ 44 tỉnh thành.
trang-nguyen-2.jpg
Hai học sinh Phú Thọ và Bắc Ninh nhận giải Trạng Nguyên Tiếng Việt.

Tham dự lễ vinh danh Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 7 có 277 thí sinh xuất sắc và hơn 400 giáo viên, phụ huynh đến từ 44 tỉnh thành trong cả nước.

Năm nay, giải Trạng Nguyên được trao cho thí sinh Lương Trí Dũng (học sinh khối 4 trường Tiểu học Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) và thí sinh Lê Nguyễn Linh Giang (học sinh khối 5, trường Tiểu học Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến sĩ cho những thí sinh có điểm số cao nhất.

Sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp tổ chức là chương trình học tương tác, thi trực tuyến trên internet được phát triển với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Những bài học trên lớp được thể hiện sinh động bằng các hình thức thú vị như phim hoạt hình, talk show, game show sáng tạo và mang đậm văn hoá, truyền thống dân tộc, giúp khơi dậy hứng thú học tập và kích thích sự sáng tạo, phát triển tư duy ngôn ngữ, kiến thức văn hoá, lịch sử truyền thống cho học sinh tiểu học.

Bên cạnh việc bổ sung kiến thức văn hoá, lịch sử và truyền thống dân tộc, chương trình Trạng Nguyên Tiếng Việt còn giúp học sinh, phụ huynh và nhà trường dễ dàng tiếp cận mô hình học và quản lí bài giảng, quản lí năng lực học sinh hiện đại. Hệ thống đề thi, điểm thi, đấu trường được cập nhật liên tục trên website trangnguyen.edu.vn, qua đó học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi để học tập, tương tác, tra cứu và quản lí học sinh như một trường học trực tuyến.

trang-nguyen.jpg
Em Hà Đức Mạnh, lớp 4 trường tiểu học Mỹ Thuận 1, huyện Tân Sơn, Phú Thọ (ngồi xe lăn)  đã xuất sắc giành được giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Nguyễn Liên)

Ông Nguyễn Chí Bính - Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: sự tham dự của học sinh từ mọi miền Tổ quốc tại kỳ thi Đình là minh chứng cho thấy tình yêu tiếng Việt được lan tỏa, tinh hoa văn hóa dân tộc được giữ gìn, hào khí cha ông được tiếp nối.

Được biết đây là lần đầu tiên học sinh tiểu học có 1 chương trình riêng biệt về tiếng Việt với hình thức thi được mô phỏng theo các kì thi Khoa Bảng thời xưa, bao gồm Thi Hương - Cấp trường, Thi Hội - Cấp tỉnh, Thi Đình - Cấp toàn quốc. Nội dung kiến thức học, thi là môn Tiếng Việt theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài thi được thiết kế nhằm kích thích tư duy sáng tạo của trẻ với các dạng như ghép cặp từ đồng nghĩa, nối câu, từ trái nghĩa, sắp xếp trận tự từ, giải ô chữ,...

trang-2.jpg
GS Lê Văn Lan phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Liên).

Các đề thi được tổ chức thành 12 dạng bài thi, tương ứng với 12 con giáp, thể hiện trên nền 12 hình ảnh đặc sắc của đất nước (Tháp Rùa, Văn Miếu, chợ Bến Thành, Vịnh Hạ Long, Kinh thành Huế, nhà Rông Tây Nguyên, Mũi Cà Mau, hang Sơn Đoòng, ruộng bậc thang, quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, trống đồng Đông Sơn,...), góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, tự hào về truyền thống, văn hoá dân tộc.

Kỉ niệm 7 năm triển khai, năm học tới (2022-2023), dự kiến Trạng Nguyên Tiếng Việt sẽ đổi mới công nghệ và giao diện học tập từ mẫu giáo đến THCS đồng thời phát triển chương trình tiếng Việt cho kiều bào.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top