Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch “cung ứng” gần 1.200 tân bác sĩ, cử nhân chất lượng cao

(khoahocdoisong.vn) - Bao gồm các chuyên ngành như Bác sĩ Y khoa hệ chính quy, Điều dưỡng, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh viện, kỹ thuật xét nghiệm y khoa, kỹ thuật hình ảnh y học, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng.

PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho 100% tân bác sĩ đều được phân công nhiệm sở theo thứ hạng để được làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM.

PGS.TS.BS Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhắn nhủ, các tân bác sĩ và tân cử nhân luôn nhớ đến lời thề tốt nghiệp, giữ vững y đạo và y đức, phát triển tính chuyên nghiệp cũng như tiếp tục phấn đấu trong tương lai.

PGS.TS.BS Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhắn nhủ, các tân bác sĩ và tân cử nhân luôn nhớ đến lời thề tốt nghiệp, giữ vững y đạo và y đức, phát triển tính chuyên nghiệp cũng như tiếp tục phấn đấu trong tương lai.

Sinh viên Nguyễn Thị Bích Liên, tân bác sĩ tốt nghiệp hạng 1 của khoá Bác sĩ y khoa niên khoá 2014 - 2020 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: “Sáu năm không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng chắc chắn là một hành trình học tập, rèn luyện vất vả và đáng nhớ của chúng em. Dưới mái trường này, cùng với sự tâm huyết và vững chắc trong chuyên môn của thầy cô, chúng em không những học tập được kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, mà chúng em còn được tôi rèn đức tính nhân ái và tấm lòng "thầy thuốc như mẹ hiền"”.

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top