Cứu bệnh nhi 15 tuổi ở Phú Thọ bị chảy máu dạ dày nghiêm trọng

Sau bữa ăn đêm lúc 23h, thiếu niên nam 15 tuổi đau bụng vùng thượng vị và bất ngờ nôn ra thức ăn kèm dịch máu màu đen.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bệnh nhân 15 tuổi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng mệt lả, nhợt nhạt, nôn ra dịch dạ dày màu đen số lượng lớn (gần nửa lít) kèm đi ngoài phân đen.

Người nhà cho biết bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ thượng vị khoảng một tháng trước, đã đi khám và dùng thuốc nhưng không đỡ. Nam sinh này cũng thường xuyên thức khuya và ăn đồ chua cay.

Khoảng 23h đêm trước ngày nhập viện, bệnh nhân ăn đêm sau khi đi học thêm về. Một giờ sau ăn, nam sinh xuất hiện tình trạng đau bụng thượng vị, buồn nôn và nôn ra thức ăn kèm dịch máu màu đen số lượng nhiều.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hoá mức độ nặng và thực hiện truyền máu cấp cứu đồng thời thực hiện nội soi dạ dày gây mê cho bệnh nhi.

Khi các bác sĩ thực hiện nội soi dạ dày phát hiện hành tá tràng có ổ loét kích thước ~1cm, đáy có điểm mạch, chảy máu.

Theo nhận định của các bác sĩ tại Trung tâm Tiêu hóa - Hô hấp, nam sinh bị xuất huyết tiêu hóa nặng do chảy máu ổ loét hành tá tràng, nếu không kịp can thiệp có thể tử vong vì mất máu.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của con, khi trẻ có biểu hiện đau bụng thường xuyên cần khám chuyên khoa tiêu hóa. Nếu trẻ xuất hiện đau bụng kèm nôn ra máu, đi ngoài phân đen, cần đưa bé đến bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt.

Tình trạng loét, thủng dạ dày - tá tràng có xu hướng trẻ hóa, do thói quen ăn uống thiếu khoa học, trong đó có lạm dụng đồ ăn nhanh, ăn nhiều đồ chua, cay; ăn muộn không đúng giờ; áp lực, căng thẳng trong học tập, thi cử, thức khuya... Vì thế, các bác sĩ cũng lưu ý cha mẹ học sinh nên quan tâm, chia sẻ với trẻ, tạo điều kiện để trẻ có thời gian ngủ, nghỉ, học tập hợp lý, không thức quá khuya.

Các bạn sinh năm 2008 chuẩn bị vào kì thi lên cấp THPT nên áp lực học tập khá cao. Chính vì vậy phụ huynh nên chia sẻ, tâm sự cùng trẻ tránh gây áp lực học tập, ngủ, nghỉ, học tập có thời gian hợp lý, không thức quá khuya và học tập quá sức.

.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top