Cụ bà Nhật Bản tiếp tục lập kỷ lục sống thọ nhất thế giới

Sinh ngày 2/1/1903, cụ bà Kane Tanaka, tại Nhật Bản vừa lập kỷ lục thế giới mới tại tiệc sinh nhật lần thứ 119 của mình.
kane-tanaka-cu-ba-tho-nhat-the-gioi-212022.jpg
Cụ Tanaka tổ chức sinh nhật lần thứ 119.

Trong không khi đón Năm mới 2022, cụ bà Kane Tanaka, người được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 119 của cụ cùng với bạn bè trong một viện dưỡng lão tại tỉnh Fukuoka, phía Nam Nhật Bản.

Cụ Tanaka sinh ngày 2/1/1903, là con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Cụ Tanaka đã sống qua 5 thời kỳ chính trị ở Nhật Bản từ thời kỳ Meiji (Minh Trị), Taisho (Đại Chính), Showa (Chiêu Hòa), Heisei (Bình Thành) và hiện nay là Reiwa (Lệnh Hòa).

Cụ Tanaka được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người sống thọ nhất thế giới vào tháng 3/2019 ở tuổi 116.

song-tho-nhat.jpeg

Cụ Tanaka cũng trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử Nhật Bản vào ngày 18/9/2020 với 117 tuổi 261 ngày, vượt qua kỷ lục sống thọ của cụ ông Tajima Nabi với 117 tuổi 260 ngày.

Theo cụ, bí quyết sống lâu là thức dậy vào 6h mỗi ngày để học Toán và luyện tập thư pháp vào buổi chiều. Ngoài ra cụ cũng thường xuyên chơi cờ với mọi người tại viện dưỡng lão với sở trường là cờ Othello.

Theo đại diện viện dưỡng lão nơi cụ Kane Tanaka đang sinh sống, mặc dù năm nay sức khỏe có giảm song cụ Tanaka vẫn có thể giao tiếp bằng cử chỉ với các nhân viên chăm sóc và thỉnh thoảng vẫn dùng một số món ưa thích như sô cô la và đồ uống có ga. Mục tiêu của cụ là sống đến 120 tuổi.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top