Có thể sẽ hợp nhất tựu trường và khai giảng

(khoahocdoisong.vn) - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết có thể sẽ tính toán hợp nhất ngày tựu trường và khai giảng, nhằm tạo ra không khí vui tươi thực sự cho cả thầy và trò khi vào năm học mới.

Tại buổi gặp gỡ với các giáo viên Trường Tiểu học xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá chiều 28/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng ý tưởng hợp nhất ngày tựu trường và khai giảng nhằm tạo ra không khí vui tươi thực sự cho cả thầy và trò khi vào năm học mới. Tuy nhiên, hiện nay đang là giai đoạn quá độ (giữa việc thực hiện chương trình hiện hành và sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm sau), nên việc này chưa thể làm ngay.

Ngoài ra, việc bố trí kế hoạch năm học còn phải tính cả đến việc tái tạo năng lượng cho giáo viên; bởi nếu không thì các thầy cô không có nghỉ hè, không có ngày nghỉ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết thêm, ngành giáo dục sẽ cùng các thầy cô giảm những áp lực không đáng có của quá tải sổ sách, giáo án.

Liên quan đến việc ngày khai giảng không trùng ngày tựu trường, nhiều ý kiến cho rằng để ngày lễ khai trường có ý nghĩa, ngày khai trường phải là ngày đầu tiên học sinh đi học hoặc quay lại học, được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Tuy nhiên, hiện tại, học sinh đều đi học từ giữa tháng 8. Điều này làm mất đi ý nghĩa thực sự của ngày khai giảng.

Năm nay, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi sở GD&ĐT các tỉnh, thành, trong đó thống nhất tổ chức Lễ khai giảng năm học vào buổi sáng 5-9 và các nghi thức có trong chương trình khai giảng.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top