Chữa sỏi thận bằng Đông y

(khoahocdoisong.vn) - Ông cha ta đã biết đến rất nhiều cây thuốc quanh vườn nhà để điều trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu do vậy chúng ta cũng có thể khai thác, sử dụng.

Hỏi: Tôi đọc báo thấy có nhiều người dùng thuốc Nam để chữa sỏi thận, sỏi tiết niệu, tôi đã đi cắt thuốc uống, nhưng không thấy hiệu quả. Xin bác sĩ cho biết, dùng phương pháp này có tốt không?

Nguyễn Lê Hưng (Bắc Giang)

PGS.TS.BS Trần Đình Ngạn, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103: Ông cha ta đã biết đến rất nhiều cây thuốc quanh vườn nhà để điều trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, do vậy, chúng ta cũng có thể khai thác, sử dụng. Với phương pháp chữa sỏi thận, sỏi tiết niệu bằng Đông y có điểm rất hay là một cây thuốc có nhiều tác dụng, vừa có lợi tiểu, vừa có kháng sinh, đồng thời có thể dùng lâu dài mà không có tác dụng phụ gì. Những thảo dược như kim tiền thảo, râu ngô, râu mèo… bản thân tôi cũng đã kê dùng thấy có hiệu quả mà không gây hại. Đây là những thảo dược giúp lợi tiểu, chống nhiễm khuẩn, hạ sốt, chống đông máu, kết hợp lại với nhau để đạt được mục tiêu là chống nhiễm khuẩn, làm tan sỏi, giúp tống sỏi ra ngoài. Đã là thuốc Đông y thì phải dùng lâu mới có tác dụng, vì vậy nếu sỏi to, gây đau, bác cần đến bệnh viện để được thăm khám, tùy từng trường hợp bác sĩ sẽ quyết định dùng thuốc hay mổ lấy sỏi ngay, tránh biến chứng rất nguy hiểm.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top