Bộ Y tế: Chưa phát hiện trường hợp tử vong do sinh con thuận tự nhiên

Bộ Y tế vừa họp về việc một sản phụ được cho là tại TPHCM đã tử vong, do áp dụng phương pháp sinh con thuận tự nhiên tại nhà.

Ngay trong chiều ngày 14/3, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ đề nghị xác minh sự việc sản phụ tử vong do sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên tại nhà, dẫn đến thai nhi tử vong.

Công văn nêu rõ: Trước đó, chiều ngày 14/3/2018, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin một sản phụ tại quận 2, TPHCM đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả 2 mẹ con bị tử vong.

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ xác minh và báo cáo ngay sự việc nêu trên và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm nếu có theo quy định hiện hành. Báo cáo xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Sức khoẻ Bà mẹ – Trẻ em) trước 16h00 ngày 15/3 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Tại cuộc họp báo khuyến cáo y khoa về trào lưu “sinh con thuận tự nhiên”, vừa được tổ chức tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi đã kiểm tra tới tận cơ sở, chưa phát hiện một trường hợp nào tử vong bà mẹ chứ chưa nói đến thai nhi tử vong, do sinh con tại nhà.

Chúng tôi cũng đang chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục kiểm tra không những ở địa bàn đó mà kiểm tra trên toàn bộ thành phố và một số tỉnh lân cận để xác minh trường hợp như vậy. Thông tin về trường hợp sản phụ và thai nhi tử vong do áp dụng phương pháp sinh con thuận tự nhiên là chưa được kiểm chứng”.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế – (người ngồi giữa) đang trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo Khuyến cáo y khoa về trào lưu “sinh con thuận tự nhiên”.

Theo ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế tại buổi họp báo thì trong y khoa, một phương pháp mới, một kỹ thuật mới được áp dụng phải được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận, phương pháp sinh con thuận tự nhiên không phải là phương pháp khoa hoc.

Việc sinh con phải được bảo đảm sức khỏe cho cả cộng đồng, cho thai phụ và thai nhi, “hành vi người mẹ sinh con thuận tự nhiên mà để con chết là một hành vi vô ý làm chết người do tự tin thái quá hoặc tự tin cẩu thả. Nếu chúng ta thực hiện sinh con thuận tự nhiên mà dẫn tới đứa con bị chết thì người mẹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến tội danh được quy định trong Bộ Luật Hình sự, đó là tội danh cố ý làm chết người”.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đang trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo khuyến cáo y khoa về trào lưu “sinh con thuận tự nhiên”.

Cũng tại buổi họp báo, BSCK II Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sinh con tự nhiên là phương pháp sinh con theo ngã âm đạo, khi sản phụ không sinh con qua ngã âm đạo được thì phải chuyển sang phương pháp mổ y khoa và tuyệt đối không khuyến khích các sản phụ sinh con tại nhà.

Nếu sinh tại nhà mà sinh không được sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ tử cung, bé ngạt thở, sản phụ bị băng huyết sau sinh hoặc rách tầng sinh môn… gây nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi.

Ngoài ra, ông Vinh còn khuyến cáo tất cả các bà mẹ khi mang thai đều phải đến cơ sở y tế để đăng ký theo dõi khám thai tối thiểu 4 lần/thai kỳ, để được các cán bộ chuyên môn của ngành y tế truyền thông, giáo dục, tư vấn cách chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và thai nhi. Khi sinh phải đến cơ sở y tế để được chăm sóc, tuyệt đối không sinh con tại nhà, sinh con tại nhà là phương pháp phản khoa học.

Thủy Nguyễn

Theo Đời sống
back to top