Bộ sẽ xử lý nghiêm trường tự ý gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không đăng ký xét tuyển

(khoahocdoisong.vn) - Bộ GD&ĐT cho biết, các trường không được tự ý gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không đăng ký xét tuyển vào trường mình và không được gửi giấy báo trúng tuyển sai quy định cho thí sinh. Trường nào không tuân thủ, Bộ sẽ xử lý nghiêm.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau 17h ngày 8/8 trở đi, các trường ĐH mới được công bố điểm trúng tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, đã có một số trường làm trái quy định, công bố điểm trúng tuyển từ kết quả điểm thi THPT Quốc gia.

Đặc biệt các trường khối ngoài công lập gửi đến thí sinh "giấy báo trúng tuyển", "thư mời xét tuyển", "thư chúc mừng"… dù thí sinh không hề đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường. Và chỉ cần thí sinh nộp xác nhận nhập học chỉ cần giấy chứng nhận kết quả thi bản photo (theo quy chế là bản gốc).

Theo TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - từ ngày 6 đến 8/8, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ lọc ảo cho các trường ĐH có sử dụng 1 - 3 môn thi trong từ kết quả thi THPT quốc gia 2019 để xét tuyển.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các nhóm trường xét tuyển, lọc ảo và tất cả các trường (trong và ngoài hai nhóm trường xét tuyển phía Bắc và phía Nam) phải chủ động trong quá trình tuyển sinh và tương tác với phần mềm xét tuyển, lọc ảo theo lịch chung.

Đồng thời, bộ cũng đã yêu cầu các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học vào trường theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành để loại bỏ danh sách những thí sinh này khỏi danh sách thí sinh xét tuyển trên hệ thống, nhằm hạn chế triệt để số thí sinh ảo đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng, xét học bạ vào các trường (nếu có).

Vụ Giáo dục đại học yêu cầu các trường phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được phần mềm lọc ảo toàn quốc gửi lại trường (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống) sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 8/8, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Bà Phụng cho biết thêm theo quy định, việc tuyển sinh phải trên cơ sở đăng ký tự nguyện của thí sinh. Nếu xét tuyển điểm học bạ do trường tự xây dựng kế hoạch xét tuyển thì phải cập nhật kết quả tuyển sinh lên hệ thống 2 tháng/lần.

Bà Phụng cho biết: "Các trường không được tự ý gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không đăng ký xét tuyển vào trường mình và không được gửi giấy báo trúng tuyển sai quy định cho thì sinh. Trường nào không tuân thủ, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý nghiêm".

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top