Báo chí châu Á tiếc cho thất bại của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan. Hàng loạt báo chí châu Á lên tiếng tiếc nuối cho nhà dương kim vô địch Việt Nam.
vn-3.jpg

Cú đúp của Chanathip Songkrasin giúp Thái Lan vượt qua tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi tối 23/12 trên sân vận động quốc gia Singapore. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận trận thua đầu tiên trước một đội bóng khu vực kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam hồi tháng 9/2017.

Tờ Chosun của Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối khi tuyển Việt Nam lỡ nhiều cơ hội. Trận này, Quang Hải nổi bật nhất trên hàng công, nhưng lại có 2 cú sút lần lượt đập cột và dội xà.

"Tuyển Việt Nam để thủng lưới 2 bàn trong hiệp một và gục ngã trong bất lực vì không thể ghi bàn. Đội bóng của HLV Park sẽ phải thắng với cách biệt 3 bàn ở trận lượt về để vào chung kết", Chosun nhận định.

Thái Lan nắm lợi thế lớn vào chung kết. Dù vậy, Siam Sport vẫn thận trọng khi viết: "Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch, khi hai đội đá trận lượt về ngày 26/12".

Tờ Straits Times của Singapore viết: "Đáng tiếc cho nhà đương kim vô địch Việt Nam. Đây là trận thua đầu tiên của họ trước đối thủ trong khu vực dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong 20 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia trước đó, tuyển Việt Nam thắng 15 và hòa 5 trước các đối thủ Đông Nam Á".

"Trong trận đấu chất lượng cao giữa hai đội hàng đấu khu vực, thật trớ trêu, bàn mở tỷ số lại đến sau một loạt các lỗi hài hước. Thái Lan phản công với đường chuyền sai địa chỉ của Thanawat Suengchitthawon cho Chanathip Songkrasin. Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy lại trượt chân tạo cơ hội cho Chanathip ghi bàn", Straits Times viết.

"Tuyển Việt Nam sẽ khó nuốt trôi thất bại này. Họ sút trúng khung thành 2 lần và có một số cơ hội ghi bàn. Họ cũng bị từ chối một quả phạt đền khi trọng tài xua tay ở những phút cuối trận. Tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chuộc lỗi ở trận lượt về ngày 26/12".

vn1.jpg

CNN Indonesia viết: "Tuyển Việt Nam là đội duy nhất không để thủng lưới khi kết thúc vòng bảng. Nhưng hàng thủ vững chắc đó đã sụp đổ trong trận bán kết với Thái Lan. Nguyên Mạnh đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Người ghi bàn cho Voi chiến không ai khác chính là đội trưởng Chanathip".

Hôm nay là ngày truyền thông Thái Lan ăn mừng với kết quả của thầy trò Mano Polking. "Voi chiến" chấm dứt sự thống trị của “Rồng vàng” Việt Nam, đồng thời tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng tại AFF Cup 2020.

Siam Sport đăng bài viết với tiêu đề: "Số một Đông Nam Á tan vỡ. Đội trưởng Chanathip giúp Thái Lan tiến gần đến trận chung kết". Theo bài viết, Chanathip trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ở 4 trận vòng bảng trước đó, Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất giải khi không nhận bàn thua nào.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top