Bác sĩ mách cách giảm triệu chứng, biến chứng viêm xoang khi thời tiết chuyển mùa

Thời điểm chuyển mùa từ Hạ sang Thu cũng chính là lúc bệnh viêm mũi xoang phát triển. Vì vậy, cần biết cách phòng ngừa để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Điều trị đúng sẽ khỏi hoàn toàn

Thời gian gần đây, lượng bệnh nhân đến khám xoang tại phòng khám Tai Mũi Họng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tăng cao.

Các triệu chứng thường gặp như: Chảy mũi, ngạt mũi, đau nhức mũi, đau dọc theo sống mũi, đau 2 bên gò má, đau lên đỉnh đầu, đau 2 hốc mắt, có thể gây nên giảm hoặc mất khứu giác, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang bị tổn thương do các tác nhân gây bệnh làm giảm hoặc mất một phần chức năng.

Viêm xoang thường hay gặp sau các nguyên nhân như: Cảm lạnh, cúm, viêm mũi họng cấp do vi khuẩn, virus…

Đây là bệnh rất khó chịu, có thể gây mệt mỏi, đau nhức mũi. Nếu không được điều trị giảm triệu chứng viêm xoang kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng viêm phế quản, viêm họng, viêm dây thần kinh thị giác... nếu được điều trị đúng cách sẽ khỏi hoàn toàn mà không để lại biến chứng nào.

Tuy nhiên khi đã viêm xoang mạn tính, quá trình điều trị sẽ kéo dài hơn, thậm chí cần phẫu thuật. Ngoài ra, viêm xoang dị ứng hay cơ địa sẽ điều trị khó khăn do liên quan đến môi trường, thời tiết...

Phẫu thuật xoang mũi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên QuangPhẫu thuật xoang mũi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Các biện pháp phòng tránh

Nếu người bệnh có các triệu chứng viêm xoang, cần đến gặp bác sĩ để được thăm khám, nội soi hoặc chụp cắt lớp mũi xoang để xác định rõ nguyên nhân viêm xoang do vi khuẩn, nấm, dị ứng hay do dị dạng cấu trúc... Từ đó có phương pháp điều trị phù hợp.

Bệnh viêm xoang nếu không điều trị đúng cách có thể gây ra các biến chứng như:

Viêm đường hô hấp dưới: Giãn phế quản, viêm phế quản...

Biến chứng ở mắt: Viêm ổ mắt, viêm túi lệ, áp xe mí mắt, viêm tấy ổ mắt...

Biến chứng ở tai: Viêm tai giữa, tắc vòi tai, viêm tai thanh dịch…

Các biến chứng khác về nội sọ, mạch máu...

Người bệnh có thể áp dụng một số phương pháp hữu ích nhằm giảm triệu chứng viêm xoang như:

-Uống nhiều nước để làm loãng chất nhầy, giảm bớt đau, ngạt mũi. Có thể chườm khăn ấm nhiều lần trong ngày, xông mũi 1-2 lần/ngày.

- Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

- Hạn chế tiếp xúc môi trường khói bụi, lạnh, có khói thuốc lá hoặc mùi hóa chất mạnh, nơi nhiệt độ chênh lệch.

- Luôn đeo khẩu trang khi ra đường hoặc làm việc nơi bụi bặm.

- Sử dụng máy tạo ẩm để giữ ẩm trong không khí.

- Để loại bỏ màng nhầy nên xịt rửa mũi bằng nước muối nhiều lần trong ngày.

- Bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

- Khi ngủ nên gối cao đầu giúp giảm tụ dịch nhầy và hít thở dễ hơn.

- Trường hợp viêm xoang nặng, cần phẫu thuật để tránh biến chứng.

- Nghỉ ngơi đầy đủ (Khi nghỉ ngơi, cơ thể sản sinh các bạch cầu để chống lại vi khuẩn và virus, giảm áp lực xoang, tăng thời gian hồi phục).

- Áp dụng các bài tập thở sâu, thiền, yoga để thư giãn và giảm đau.

- Giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, trời mưa, phòng ngừa cảm cúm chuyển thành viêm mũi xoang.

Viêm xoang do virus là bệnh có thể lây lan, do đó không dùng chung vật dụng cá nhân với người bệnh viêm xoang. Khi có các triệu chứng viêm xoang như chảy nước mũi, đau đầu, hắt hơi... cần đi khám bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

ThS.BS Vũ Đăng Khoa (Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

Theo Đời sống
back to top