Xe khách Minh Dũng, Phú Thành lập “bến cóc” tung hoành ở Hà Nội

Trước văn phòng Chi nhánh công ty du lịch Minh Dũng ở số 11, ngõ 70 Nguyễn Hoàng (Hà Nội) xuất hiện nhiều xe khách ngang nhiên lập “bến cóc” để đón, trả khách.
Từ nhiều tháng nay, người dân sinh sống tại ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) luôn phải sống chung với cảnh xe khách ngang nhiên lập “bến cóc” đón, trả khách gây láo loạn, ùn tắc giao thông con ngõ này.
Xe khach Minh Dung, Phu Thanh lap “ben coc” tung hoanh o Ha Noi-Hinh-3
Nhà xe Phú Thành (chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội) dừng xe trên vỉa hè cả ngày lẫn đêm để đón trả khách tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng. (Ảnh cắt từ clip).
Lập “bến cóc" gom khách
Theo phản ánh của người dân, tình trạng bát nháo diễn ra tại địa chỉ số 11 ngõ 70 Nguyễn Hoàng, nơi có văn Phòng nhà xe Minh Dũng (tuyến Ninh Bình - Hà Nội) tọa lạc. Thay vì vào bến xe Mỹ Đình theo quy định, nhà xe Minh Dũng lại tổ chức đón, trả khách ngay tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng.
Đặc biệt, tại vỉa hè ngõ 70 Nguyễn Hoàng còn có nhiều xe khách dán chữ “Phú Thành” chạy chuyến (Hà Tĩnh - Hà Nội) cũng ngang nhiên lập “bến cóc”, dừng đỗ 24/24h trái quy định.
Xe khach Minh Dung, Phu Thanh lap “ben coc” tung hoanh o Ha Noi-Hinh-4
Xe khách Phú Thành đón khách vào tối 18/4/2023. (Ảnh cắt từ clip).
Nhiều ngày trong tháng 4/2023, phóng viên đã “mục sở thị” khu vực người dân phản ánh cho thấy, các nhà xe Minh Dũng, Phú Thành lập "bến cóc" đón, trả khách diễn ra ngang nhiên cả ban ngày lẫn đêm ở ngõ 70 Nguyễn Hoàng. Có thể kể đến một số xe khách thường xuyên hoạt động tại khu vực này như: 29F-..360; 35B-...9.93; 38F-..0.04,...
Xe khach Minh Dung, Phu Thanh lap “ben coc” tung hoanh o Ha Noi
Xe khách Minh Dũng lập bến cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip).
Các xe khách nói trên dừng đỗ, đón trả khách, vận chuyển hàng hóa ngay trước cửa “Chi nhánh công ty du lịch Minh Dũng…” đặt địa chỉ số 11, ngõ 70 Nguyễn Hoàng.
Xe khach Minh Dung, Phu Thanh lap “ben coc” tung hoanh o Ha Noi-Hinh-2
Thời điểm PV ghi nhận vào tối ngày 19/4/2023 tại số 11, ngõ 70 Nguyễn Hoàng. (Ảnh cắt từ clip).
Mặc dù sự việc diễn ra công khai, nhưng suốt nhiều ngày phóng viên ghi nhận lại không thấy có lực lượng chức năng sở tại nào xử lý. Thậm chí, có thời điểm lực lượng chức năng lập lại trật tự lòng đường nhưng các xe khách nói trên vẫn thản nhiên dừng đỗ trên vỉa hè, đón khách.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chị L. (một người dân) cho biết: “Con ngõ này đã hẹp thế nhưng nhiều xe vẫn ngang nhiên lập bến cóc đón, trả khách. Có xe khách còn đỗ ngay trên vỉa hè cả ngày lẫn đêm để đón khách khiến an ninh trật tự rất phức tạp. Mỗi lúc xe về trả khách, giao thông con ngõ này lại bị ùn tắc bởi xe ôm, taxi kéo đến…”.
Trong khi đó, chị Tr. (một hành khách) nói với phóng viên rằng: “Tôi đi xe lên Mỹ Đình, các xe đều trả khách tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng. Quá trình đi xe chúng tôi còn bị nhồi nhét, thu tiền không đưa vé”.
Theo các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, lịch trình chạy tuyến Hà Nội về Ninh Bình của nhà xe Minh Dũng ở số 11, ngõ 70 Nguyễn Hoàng có 11 chuyến, gồm: 6h30 (Cồn Thoi); 7h30 (BX Kim Sơn); 8h00 (BX Kim Sơn); 8h30 (BX Kim Sơn); 10h30 (Cồn Thoi); 11h30 (BX Kim Sơn); 13h30 (Cồn Thoi); 15h00 (BX Kim Sơn); 17h00 (Cồn Thoi); 18h00 (Cồn Thoi);18h40 (BX Kim Sơn). Từ Cồn Thoi đi Hà Nội có 5 chuyến và Kim Sơn đi Hà Nội là 10 chuyến.
Xe khach Minh Dung, Phu Thanh lap “ben coc” tung hoanh o Ha Noi-Hinh-7
Văn phòng Hà Nội của nhà xe Minh Dũng đặt tại số 11, ngõ 70 Nguyễn Hoàng.
Trong vai một khách hàng có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội về bến xe Kim Sơn (Ninh Bình), trưa ngày 21/4/2023, PV đã liên hệ đến số hotline 0911627xxx văn phòng Hà Nội của nhà xe Minh Dũng và được một nam nhân viên cho biết: "12h có chuyến đầu...".
Người này cũng xác nhận, điểm đón khách của nhà xe Minh Dũng là ở ngõ 70 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Thanh tra giao thông bất lực?
Trước các thông tin phản ánh, ngày 21/4/2023, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ và có trao đổi qua điện thoại với ông Hoàng Ngọc Đức - Đội trưởng Đội TTGTVT quận Nam Từ Liêm (Sở GTVT Hà Nội). Bước đầu, vị lãnh đạo này cho biết, Đội TTGT quận Nam Từ Liêm cũng đang kiểm tra nếu thấy vi phạm sẽ xử lý.
Khi PV cung cấp thông tin về việc các xe khách nói trên hoạt động rầm rộ cả vào ban đêm, lãnh Đội TTGTVT quận Nam Từ Liêm nói: “Nếu làm đêm, chúng tôi phải phải xây dựng phương án, kế hoạch báo cáo Thanh tra Sở. Thanh tra Sở phê duyệt mới được làm đêm…”.
PV tiếp tục đặt câu hỏi: Đội TTGTVT quận Nam Từ Liêm đã lập biên bản, xử lý bao nhiêu trường hợp các xe khách Minh Dũng, Phú Thành lập “biến cóc”, dừng đỗ sai quy định tại khu vực đang phản ánh? Tuy nhiên trả lời thông tin này, ông Hoàng Ngọc Đức chỉ nói rằng sẽ cho người kiểm tra lại và phản hồi sau.
Thiết nghĩ, trước thực trạng các xe khách Minh Dũng, Phú Thành ngang nhiên lập “bến cóc” ở ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, có dấu hiệu hoạt động chui, Sở GTVT Hà Nội cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ quản lý địa bàn theo đúng quy định.
Tại Khoản 7 Điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã quy định phạt từ 7 triệu-20 triệu đồng đối với đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi vi phạm như "Thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép (bến dù, bến cóc), nghĩa là chủ thể nào đứng ra thành lập và vi phạm thì xử lý chủ thể đó.
*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top