WHO cảnh báo Triều Tiên vì chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo Triều Tiên do nước này chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng, có nguy cơ dịch COVID-19 lây lan.

194 thành viên của WHO, bao gồm Triều Tiên, có nghĩa vụ phải báo cáo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong vòng 24 giờ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, mặc dù không có hình phạt nào cho việc không tuân thủ nghĩa vụ này.

trieu-tien.jpg

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khiển trách các quan chức, về việc thuốc không được chuyển kịp đến người dân trong lúc dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ không hài lòng với việc các nhà thuốc không có đủ nguồn cung, đồng thời huy động quân đội tham gia ổn định nguồn cung dược phẩm.

Trước đó, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên yêu cầu mở kho thuốc quốc gia, và yêu cầu tất cả nhà thuốc trên toàn quốc chuyển sang hoạt động 24 giờ.

Theo Reuters, tính đến nay Triều Tiên đã ghi nhận hơn 1,2 triệu người có triệu chứng sốt và 50 ca tử vong. Từ ngày 12-5, Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước để hạn chế lây lan dịch COVID-19.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết bộ đã đề xuất các cuộc đàm phán để bàn về việc hỗ trợ nguồn cung y tế, bao gồm vắc xin, khẩu trang và bộ xét nghiệm, cũng như hợp tác kỹ thuật nhưng phía Triều Tiên vẫn chưa phản hồi.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top