WHO cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ đang lan nhanh

Cho đến nay đã có 92 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận và 28 ca nghi nhiễm được báo cáo ở 12 quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đây là những quốc gia vốn không phải là nơi lưu hành của virus gây bệnh.

Trong thông báo mới đây WHO cho biết, họ dự đoán sẽ xác định được nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ hơn vì đã mở rộng giám sát ở các quốc gia vốn không phải là nơi bệnh thường xảy ra.

WHO cũng cho biết sẽ cung cấp thêm hướng dẫn và khuyến nghị trong những ngày tới cho các quốc gia về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ.

Theo đó, các bằng chứng hiện tại cho thấy có sự lây truyền từ người sang người ở những người tiếp xúc gần về thể chất với các trường hợp có triệu chứng bệnh. Một số quốc gia đã bắt đầu tiêm chủng bằng vắc xin phòng bệnh đậu mùa để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ.

Gần đây, nhiều nước phương Tây liên tục thông báo ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Theo báo cáo của WHO, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Úc, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Mỹ… đã thông báo có nhiều ca nhiễm.

Trong đó, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh hiện là 3 nước bị bệnh đậu mùa khỉ tác động nặng nhất ở châu Âu, với 21-30 ca nhiễm.

Tại Việt Nam, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Cục sẽ sớm có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, đề phòng bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập.

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top