Vừa gia nhập thị trường Card đồ họa, Intel bắt kịp AMD

Intel dần bắt kịp AMD khi cùng đạt mức 9% trên tổng thị phần card đồ họa chơi game.

Trong nhiều thập kỷ, thị trường card đồ họa dành cho PC dường như chỉ là một cuộc đua song mã giữa AMD (trước đây là ATI) và Nvidia. Tuy nhiên, màn gia nhập thị trường vào năm 2022 của Intel – ông lớn trong mảng CPU – đã làm thay đổi cuộc chơi. Ra mắt với loạt GPU Arc, Intel đã đạt được thành tựu khá đáng kể khi cán mốc 9% doanh số GPU bán ra cho PC vào cuối năm 2022, theo một báo cáo mới đây về thị phần thị trường card đồ họa của công ty nghiên cứu thị trường Peddie Research.

Chú thích: Số liệu về doanh số GPU được xuất xưởng từ Q4/2021 đến Q4/2022 của AMD, Intel và Nvidia. Ảnh: Jon Peddie ResearchChú thích: Số liệu về doanh số GPU được xuất xưởng từ Q4/2021 đến Q4/2022 của AMD, Intel và Nvidia. Ảnh: Jon Peddie Research

Cụ thể, theo ước tính của Jon Peddie Research, ba nhà cung cấp card đồ họa rời — AMD, Intel và Nvidia — đã xuất xưởng tổng cộng 13 triệu GPU cho PC, laptop trong quý 4 năm 2022. Đây là mức giảm lớn so với mốc 26 triệu GPU do các công ty này xuất xưởng trong quý 4/2021. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi nhu cầu về PC đã suy giảm trong quý 4 năm ngoái.

Vì Intel không trực tiếp bán card đồ họa Arc nên cần lưu ý rằng các con số của Jon Peddie Research là số lượng GPU xuất xưởng chứ không phải doanh số bán hàng. Vì nếu tính theo cách GPU được chuyển đến nhà bán lẻ rồi mới bán ra, cũng như thực tế là không phải tất cả GPU được giao hàng đều nhất thiết phải được bán, thì Intel có lẽ đã đạt mức 5% từ cuối năm 2021.

Nhưng việc Intel đã cố gắng để bắt kịp AMD bằng những lô hàng card đồ họa Arc vốn gặp nhiều bất ổn từ khi ra mắt cũng đang khiến ‘team đỏ’ phải dè chừng. Dù sao đi nữa, sẽ rất thú vị để xem trận chiến giữa ba ông lớn này diễn ra như thế nào trong vài năm tới.

Theo Đời sống
back to top