Vũ trụ đang giãn nở không ngừng

(khoahocdoisong.vn) - Trong một thời gian khá dài, các nhà vật lý thiên văn cho rằng vũ trụ rồi đây sẽ co lại và sụp đổ do khối lượng vật chất tối quá lớn gây ra.

Hỏi: Vật chất tối và năng lượng tối làm vũ trụ đang giãn nở không ngừng có đúng không?

Phạm Trà My (Hà Nội)

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam: Với sự tham gia của vật chất tối và năng lượng tối cùng chính vật chất thông thường tạo thành toàn bộ các sao, thiên hà, hành tinh và mọi thứ chúng ta quan sát được thì mô hình vũ trụ trở nên phức tạp hơn so với các nhà khoa học trước đây từng nghĩ. Trong một thời gian khá dài, các nhà vật lý thiên văn cho rằng vũ trụ rồi đây sẽ co lại và sụp đổ do khối lượng vật chất tối quá lớn gây ra.

Ngày nay, các nhà khoa học đã dựa trên tốc độ giãn nở của vũ trụ và các tương tác thiên hà để xác định được khá chính xác rằng toàn bộ vũ trụ của chúng ta có tới 68,3% là năng lượng tối, 26,8% vật chất tối, còn toàn bộ vật chất và năng lượng tạo thành những gì chúng ta có thể quan sát chỉ chiếm 4,9%.

Việc chiếm ưu thế của năng lượng tối dẫn tới việc vũ trụ sẽ giãn nở không ngừng.

Theo Đời sống
back to top