Viêm màng não lại tưởng sốt virus

(khoahocdoisong.vn) - Nhiều trẻ tưởng chỉ bị bệnh thông thường như sốt, tiêu chảy, ho...nhưng khi xác định lại do viêm màng não nước trong.

Cả nhà bị sốt virus nên khi bé Trần Phương H. (12 tuổi, Hà Nội) bị sốt cao, gia đình cũng nghĩ là sốt virus nên để điều trị tại nhà. Được 3 hôm, thấy em mê mệt, gọi hỏi không biết, liệt nửa người, đưa đi khám mới biết bị viêm màng não nước trong.

Lời bàn: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm màng não nước trong do các loại virus gây ra, thường xuất hiện sau một bệnh do virus nào đó, chẳng hạn như sốt virus, tiêu chảy, sởi, thủy đậu... Bệnh chủ yếu ở trẻ từ 2 – 15 tuổi. Trong nhiều trường hợp, trẻ chỉ có triệu chứng rất mơ hồ, giống như sốt, cảm bình thường nên các bà mẹ cứ nghĩ còn mình chỉ bị viêm họng, viêm phổi, tiêu chảy… thông thường.

Bệnh nếu được điều trị sớm có tỷ lên tử vong và di chứng thần kinh thấp hơn viêm màng não mủ và viêm não nhưng ở giai đoạn muộn có nguy cơ để lại các di chứng nguy hiểm như giảm vận động, chậm phát triển trí tuệ, não úng thủy, áp xe não, điếc, nghễnh ngãng…

Vì vậy, nếu không phát hiện các biểu hiện điển hình của viêm não, màng não, các bà mẹ cũng cần đưa con đến bác sĩ khi trẻ sốt 3 ngày không giảm.

Theo Đời sống
back to top