Vé máy bay cao ngất ngưởng, nhiều người không thể trở lại TPHCM sau Tết

Do "cháy" vé lộ trình từ Hà Nội đi TPHCM, nhiều gia đình đành xin phép công ty cho nghỉ thêm với hy vọng mua được vé máy bay rẻ hơn để trở lại TPHCM.

Thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vé khứ hồi cho hành trình TPHCM đi Hà Nội chỉ hơn 2 triệu đồng cho vé rẻ nhất và hơn 7 triệu đồng cho vé đắt nhất bay trong giờ vàng.

Nhưng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hành khách đặt mua vé máy bay cho lộ trình từ Hà Nội đi TPHCM đều nhận được thông báo không còn vé hạng phổ thông cho bất kỳ hãng bay nào. Để di chuyển trên hành trình này, hành khách sẽ buộc phải lựa chọn vé hạng thương gia.

va-may-bay-2.jpg
Vé máy bay cao ngất ngưởng, nhiều người không thể trở lại TPHCM sau Tết

Cụ thể, giá vé rẻ nhất để di chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh ngày 6/2 là vé thương gia trên chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành giờ bay sáng sớm, ở mức 8,7 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.

Một số chuyến bay tối muộn cũng có giá hơn 9,6 triệu đồng/chiều. Ngoài chuyến bay trên, các chuyến bay ở khung giờ đẹp hơn đang có giá vé rẻ nhất dao động từ 9,6 tới 10,3 triệu đồng.

Tham khảo trên một số trang bán vé máy bay trực tuyến, toàn bộ các chuyến bay của Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines bay chặng Hà Nội - TPHCM đều đã hết vé. Những ngày tiếp theo (mùng 7, 8), giá vé phổ thông, phổ thông linh hoạt cũng đã không còn, chỉ còn lại vé hạng thương gia.

Phải tới ngày 9/2, hành khách mới có cơ hội mua vé của Vietnam Airlines từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh trên một số chặng với giá hạng phổ thông ở mức gần chạm trần - hơn 3,5 triệu đồng/chiều. Sau đó, từ ngày 12/2 trở đi, vé máy bay chặng này lại hạ nhiệt xuống khoảng 800.000đ/chiều.

"Choáng" vì giá vé cao ngất ngưởng, tăng gấp 2,5 lần so với trước Tết nhiều người xin phép công ty cho nghỉ thêm ở lại Hà Nội, hy vọng mua được vé máy bay giá thấp hơn trở lại TPHCM.

ve-may-bay.jpg
Hành khách làm thủ tục bay vào TPHCM tại sân bay Nội Bài.

Liên quan đến kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không đang có kế hoạch tăng chuyến từ nay đến ngày 12/2/2022 để đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết.

"Trong sáng nay, các hãng đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12/2, chủ yếu chặng Hà Nội - TPHCM. Do các giờ ban ngày đã rất đông, chúng tôi đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top