Từ 1/1/2018 thu phí tham quan Yên Tử 40.000đ/người

Du khách tham quan Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sẽ chỉ cần mua một vé sử dụng cho các hoạt động thăm thú, đi xe điện, cáp treo…
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/tu-1-1-2018-thu-phi-tham-quan-yen-tu-40.000d-nguoi1.jpg

Khu di tích Yên Tử.

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận việc tổ chức thu phí tham quan di tích Yên Tử từ ngày 1/1/2018 tới đây. Trong tổng số tiền từ việc thu phí trên, 80% sẽ được nộp về ngân sách Nhà nước, 20% được trích lại cho Ban Quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử làm công tác chuyên môn.

Ngay sau đó, đã có nhiều dư luận trái chiều về việc thu phí tham quan Di tích Yên Tử. Nhiều ý kiến cho rằng, việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử sẽ dẫn đến hiện tượng phí chồng phí. Đồng thời, dẫn đến cảnh ùn tắc bởi trước đây tình trạng này tại cáp treo, “vỡ trận” tại bãi xe đã từng xảy ra ở những thời điểm có đông du khách.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí để làm rõ thắc mắc này.

Theo đó, ông Phạm Tuấn Đạt khẳng định, việc thu phí tham quan Khu di tích Yên Tử sẽ không ảnh hưởng đến việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích cũng như việc lượng khách đến tham quan Yên Tử.

“Nếu như bị ảnh hưởng, tỉnh Quảng Ninh sẽ không cho TP Uông Bí cùng các sở, ngành thực hiện lộ trình làm việc này”, ông Phạm Tuấn Đạt cho biết.

Để thực hiện việc thu phí tham quan Di tích Yên Tử, ông Phạm Tuấn Đạt thông tin, năm 2016, thành phố cũng đã tổ chức một hội nghị lấy ý kiến với sự tham gia của hơn 300 đại biểu gồm lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, lãnh đạo các xã phường, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm. Trong đó, đồng ý thu phí 90,42%, không đồng ý thu phí 8,6% và không có ý kiến gì là 0,9 %.

Nói về việc nhiều ý kiến băn khoăn, việc thu phí có gây phiền hà cho du khách khi vào điểm dừng mua các loại vé tham quan yên Tử, ông Phạm Tuấn Đạt khẳng định, sẽ không có cảnh ùn tắc do mua vé phí.

“Theo quy hoạch, từ vài năm trước, Công ty Tùng Lâm chuyển bến xe ra ngoài. Do vậy, có vé phí xe điện, vé cáp treo, vé gửi xe nhưng đó là những loại vé tự nguyện, du khách và Phật tử có thể dùng dịch vụ đó hoặc có thể không dùng. Lần này chúng tôi sẽ tính toán cùng các đơn vị trong đó như Công ty Tùng Lâm sẽ bán vé chung. Một du khách có thể mua một vé có thể bao gồm cả tham quan danh thắng, đi xe điện, cáp treo…hoặc có thể lựa chọn mức công ứng dịch vụ. Đồng thời, phối hợp với Tùng Lâm để kiểm soát một thể. Như vậy sẽ không có cảnh ùn tắc do mua vé”, ông Phạm Tuấn Đạt cho biết thêm.

Được biết, năm 2017 lượng khách đến Yên Tử tham quan, vãn cảnh đạt 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm một nửa.

Trước đây, việc thu phí Yên Tử đã được thực hiện một thời gian như giai đoạn 1986 – 1991 thu từ 300 – 500đ/lần/người; Năm 1992 thu 1.000đ/lần/người; Năm 1993 – 1994 thu 2.000đ/lần/người; Năm 1995 – 1996 thu 5.000đ/người/lần.

Giai đoạn từ năm 2007 không tổ chức thu phí tham quan Yên Tử, nhưng từ tháng 1/1/2018 sẽ tiếp tục thu trở lại với mức giá vé tham quan Yên Tử là 40.000đ/lần/người lớn và 20.000đ/lần/trẻ em.

Hải Ninh

(theo Kiến Thức)

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top