Trực thăng quân sự UH-60M của Mỹ được điều khiển bằng “não robot”
Theo Việt Hùng/ANTĐ
Đây là bước phát triển mới nhất của Mỹ trong một loạt các cuộc thử nghiệm kéo dài nhằm giúp trực thăng UH-60M nói riêng và các dòng trực thăng khác nói chung có thể bay với chế độ tự động.
chia sẻ
Trực thăng UH-60M của Mỹ đã lần đầu thử nghiệm hệ thống điều khiển bay tự động MATRIX, không cần sự can thiệp trực tiếp từ phi công.
Sikorsky, hiện là công ty con của Lockheed Martin, đã công bố kế hoạch bổ sung hệ thống điều khiển tự động MATRIX vào trực thăng UH-60M. Việc tích hợp đang được thực hiện theo hợp đồng trị giá 6 triệu đô- la từ dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Mỹ (DARPA).
Sikorsky bắt đầu nghiên cứu MATRIX vào năm 2013 và sau đó tiếp tục phát triển hệ thống này như một phần của chương trình hệ thống tự động hóa buồng lái (ALIAS) của DARPA từ năm 2014.
“Là một phần của ALIAS vào năm 2020, Sikorsky đã cung cấp phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật để bổ sung hệ thống điều khiển bay fly-by-wire cho máy bay UH-60M”, hãng Lockheed Martin cho biết hôm 15/10.
“Khi kết hợp với hệ thống tự động MATRIX, máy bay UH-60M đã có thể bay hàng trăm giờ mà không cần tới sự can thiệp tích cực từ phi công”, Lockheed Martin cho biết thêm.
Việc hoàn thiện hệ thống ALIAS/MATRIX cho trực thăng UH-60M dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2025.
UH-60M Black Hawk là biến thể nâng cấp của dòng trực thăng UH-60 nổi tiếng của Mỹ. Máy bay được trang bị 2 động cơ T700-GE-701D cải tiến gúp cho hiệu suất hoạt động tốt trong khi lại tiết kiệm nhiên liệu.
Ngay cả khi một động cơ bị hỏng, trực thăng này vẫn có thể bay tiếp. Bình nhiên liệu của UH-60M Black Hawk có thể tự vá lành ngay khi trúng đạn.
Hệ thống điện tử trên phiên bản này cũng được nâng cấp toàn diện để phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại.
Ngoài ra khung thân và hệ thống cánh quạt của UH-60M cũng được nâng cấp với vật liệu chế tạo có độ bền cao hơn.
Trực thăng UH-60M có thể vận chuyển 14 binh sĩ với quân trang đầy đủ.
UH-60M Black Hawk được trang bị cửa trượt phía sau và có thể khóa ở mỗi bên của khoang hàng hóa, móc chở hàng bên ngoài trực thăng có thể chịu lực tới 3.650 kg, giúp máy bay có khả năng vận tải nhiều hàng hóa.
Trực thăng đa dụng UH-60M có thể hoạt động liên tục hơn 2.200km mà không cần tiếp nhiên liệu.
Các kỹ sư của Sikorsky còn trang bị cho UH-60M Black Hawk radar VHF-FM, UHF-FM, cũng như hệ thống nhận dạng IFF được mã hóa giúp liên hệ giữa các trực thăng với nhau và với trạm chỉ huy mặt đất.
Để tự vệ, UH-60M Black Hawk được trang bị bộ thu cảnh báo radar AN/APR, cũng như hệ thống cảm biến hồng ngoại AN/ALQ, giúp phát hiện và ngăn chặn hỏa lực từ kẻ địch, tăng khả năng bảo vệ cho trực thăng.
Sikorsky bàn giao phiên bản UH-60M Black Hawk đầu tiên cho quân đội Mỹ vào năm 2007. Ước tính khoảng 1.000 chiếc đã được chế tạo và đưa vào biên chế của Mỹ và đồng minh.
Theo thông tin từ kênh quân sự Telegram “Tổng lãnh thiên thần lực lượng đặc biệt” của Nga cho biết, một chiếc xe bọc Stryker của Ukraine bị phá hủy ở mặt trận Kursk, trong đó hoàn toàn là lính đánh thuê Mỹ.
Pháp đang định vị mình là đối thủ đáng gờm của Mỹ trên thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu với sự ra mắt của tiêm kích Super Rafale, được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.
Gần đây, tình hình chiến sự trên hướng Kursk lại nóng lên, đợt phản công quy mô lớn thứ hai của Quân đội Nga đã bắt đầu. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 được coi là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine một lần nữa “tái xuất”.
Cuộc tấn công vào kho vũ khí nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng UAV của Ukraine thất bại; vậy ngoài UAV tự sát, Ukraine còn vũ khí gì để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?
Mặt trận Pokrovsk ở Donetsk vẫn diễn biến ác liệt, quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề, khi toàn bộ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 152 gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trước hỏa lực tấn công mãnh liệt của Nga.
Cú sốc trong ngày đầu tiên bị quân Nga phản công đang dần giảm bớt đối với quân Ukraine và họ đang tung lực lượng dự bị vào chiến đấu; trong khi xuất hiện “con đường tử thần” để tiếp tế cho quân Ukraine ở Kursk.
Với quân số lớn gấp 5 lần, Quân đội Nga ở Kursk đã bất ngờ mở cuộc tổng tấn công; hàng nghìn quân Ukraine phải rút lui bất kể ngày đêm mà không dám chống cự.
Quân đội Nga đã bất ngờ dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tiêu diệt hệ thống tên lửa phòng không Patriot tầm xa của Ukraine, ở vùng Dnipropetrovsk, cách trận địa phóng 250 km.
Quân đội Nga đang tổng tiến công trên mặt trận Kursk, nhanh chóng tái chiếm nhiều vị trí từ tay Quân đội Ukraine; không quân, pháo binh Nga hoạt động mạnh, gây nhiều thiệt hại cho quân Ukraine.
Với tình hình chiến sự căng thẳng như hiện nay, việc tin tức quân tinh nhuệ Ukraine biến mất tập thể khiến Kiev gặp khó khăn trong việc đối đầu với Nga trong tương lai.