TPHCM: Xếp hạng di tích cho Tu viện Hội dòng Mến Thánh Giá và Nhà thờ Thủ Thiêm

(khoahocdoisong.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố cho Tu viện Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm.

Theo đó, di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà thờ Thủ Thiêm (số 58, Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2) và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (số 76, Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2) là hai công trình vừa được UBND TPHCM xếp hạng di tích cấp thành phố.

Quyết định của UBND TP nêu rõ, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở khu vực di tích phải được phép của Chủ tịch UBND TPHCM.

Sở Văn hoá và Thể thao, UBND quận 2, phường Thủ Thiêm có nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di tích này. Quyết định xếp hạng di tích cũng là một trong những cơ sở để thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh TPHCM họp xét duyệt, thông qua các hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích đối với 10 di tích, gồm:

Di tích kiến trúc nghệ thuật Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, số 53 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1.

Trường THCS Võ Trường Toản, số 11 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Phụng Sơn Tự (chùa Phụng Sơn), số 338 - 340 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà thờ Thủ Thiêm, số 58 khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, số 76 khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Sa Tân, số 46 đường Trần Bá Giao, phường 5 quận Gò Vấp.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình An Hội, số 307/24 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ họ Trương và khu mộ ông bà Trương Minh Thành, số 82/5 đường Lý Thường Kiệt, và hẻm 102 (cạnh nhà số 102/20A) đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp.

Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được xây dựng từ năm 1840, còn Nhà thờ Thủ Thiêm được xây năm 1859. Kiến trúc của hai công trình tôn giáo này được các nhà nghiên cứu đánh giá là đặc sắc có giá trị lịch sử - văn hóa nhất định; góp phần bảo tồn sự phong phú di sản kiến trúc cổ đô thị tại thành phố.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top