Tìm thấy thi thể người phụ nữ đi cắt cỏ trượt chân rơi xuống hồ

Hai vợ chồng cùng đi cắt cỏ, không may trượt chân xuống lòng hồ thủy lợi. Người chồng bám vào cây thoát nạn, còn người vợ tử vong.

Tối 29/11, ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị trượt chân rơi xuống hồ Krông Pách Thượng mất tích.

tim-thay-thi-the-phu-nu-roi-xuong-ho.jpg
Khu vực bà Pao bị mất tích có cây cầu gỗ đã bị ngập.

Trước đó, sáng 29/11, bà L.T.P. (57 tuổi, ngụ thôn 10, xã Cư San) cùng chồng đi cắt cỏ cho bò. Khi vợ chồng bà P. đến suối thuộc thôn 10 thì cả 2 bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ.

Chồng bà P. không biết bơi nên chạy về làng gọi người đến cứu. Tuy nhiên, bà P. bị nước cuốn trôi mất tích.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà P. và đưa nạn nhân về tổ chức mai táng.

Dự án thủy lợi Krông Pách Thượng được đầu tư 4.400 tỷ đồng, là dự án thủy lợi lớn nhất Tây Nguyên. Hiện dự án đã chậm tiến độ hơn 11 năm.

Ông Phạm Ngọc Thạch cho biết tại khu vực dự án lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách Thượng sẽ có khoảng 720 hộ được di dời. Tuy nhiên, còn hơn 570 hộ tại thôn 9, 10 và 11 của xã Cư San vẫn chưa thực hiện.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top