Thực hư việc thủ môn Tiến Dũng khả năng rời CLB TP.HCM

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không được HLV Trần Minh Chiến đăng ký trong trận đấu vòng 1/8 Cúp QG 2022 gặp Sài Gòn FC ở sân Thống Nhất. Sau vụ lùm xùm tiền lót tay, CLB TP.HCM không còn mặn mà với thủ môn này.
thu-mon.jpg

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bùi Tiến Dũng là một trong những người kiên quyết đòi công bằng cho bản thân sau khi CLB TP.HCM chỉ trả 55% tiền lót tay của mùa giải 2021 do V-League huỷ. Tiến Dũng và các đồng đội bức xúc khi mất tiền tỷ vì quyết định trên.

Vụ việc ồn ào suốt từ tháng 2/2022 nhưng tới giờ các bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.
Khi ấy, phía CLB TP.HCM gửi đi một văn bản thông báo sẽ chỉ hỗ trợ 10% phí lót tay giai đoạn 2 V.League 2021 (phí lót tay của giai đoạn 1 đã thanh toán đủ). Những ai đã nhận đủ tiền lót tay cả mùa giải 2021 thì sẽ bị trừ vào phí lót tay của mùa giải 2022.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng nhiều đồng đội khác đã bỏ tập để phản đối quyết định không chi trả đúng thoả thuận về lót tay của CLB.

Trước đó ở các buổi tập trước trận đấu với CLB Sài Gòn tại Cúp quốc gia vào ngày 7/4 và 8/4, 13 cầu thủ gồm Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Thắng, Phạm Văn Cường, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Tăng Tiến, Trần Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài, Phạm Hoàng Lâm, Thân Thành Tín, Văn Đức, Võ Huy Toàn và Phạm Trùm Tỉnh đã quyết định bỏ tập vì mâu thuẫn về vấn đề tiền lót tay với lãnh đạo đội bóng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau đó cùng các đồng đội tiếp tục lãn công nhiều buổi tập và chỉ trở lại để chúc mừng sinh nhật HLV Trần Minh Chiến hôm 9/4.

Điều đó đã khiến thủ môn gốc Thanh Hoá đã không có tên khi TP.HCM tiếp Sài Gòn FC tối 10/4. HLV Trần Minh Chiến chỉ điền vào danh sách hai thủ môn, trong đó Văn Cường thi đấu chính và Viết Đại bắt dự bị.

Sức mạnh CLB TP.HCM suy yếu rõ rệt khi bỏ ngoài nhiều thành viên trụ cột trong nhóm lãn công như: Huy Toàn, Ngọc Đức, Tùng Quốc, Thanh Bình… CLB TP.HCM đã gỡ hoà được 1-1 trước Sài Gòn FC với pha lập công của Tuấn Tài, cầu thủ được đánh giá có thái độ hợp tác, thông cảm cho CLB khi khó khăn. Nhưng chừng đó là không đủ cho đội bóng của HLV Minh Chiến có vé đi tiếp. Họ thua 3-4 và dừng bước ở vòng 1/8.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, lãnh đạo CLB TP.HCM rất không hài lòng về nhóm cầu thủ lãn công gồm Tiến Dũng. Họ sẵn sàng chấp nhận thất bại thay vì tiếp tục trọng dụng những cầu thủ này.

3 năm ở TP.HCM từ 2020 đến nay, Tiến Dũng cũng chỉ được bắt chính 11 trận tại V-League. Nếu CLB TP.HCM thanh lý sớm được với Tiến Dũng theo thoả thuận, họ sẽ bớt được khoản đầu tư không mấy hiệu quả.

Với khoản lót tay được cho là 7-8 tỷ đồng/3 năm và mức lương 50 triệu đồng/tháng, CLB TP.HCM dường như đang "chịu đựng" Tiến Dũng nhiều hơn và năm nay cũng là năm cuối hợp đồng của thủ thành này với CLB.

Tiến Dũng đang đối diện với khả năng rời TP.HCM và sau những gì đang diễn ra, đó có thể là điều tốt cho cả 2. Trong 2 năm trước, đóng góp của Tiến Dũng cho TP.HCM rất hạn chế. Thủ môn 25 tuổi cũng chỉ là lựa chọn sau Thanh Thắng.

Sau khi loại nhiều cầu thủ ra khỏi danh sách đăng ký trong trận đấu với Sài Gòn FC tại vòng loại Cúp Quốc gia, đã có nhiều thông tin cho rằng CLB TP.HCM quyết định thanh lý với 11 cầu thủ bỏ tập. Nguyên nhân là bởi nhóm cầu thủ này làm xấu hình ảnh mà đội bóng đang xây dựng.

Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất, CLB TP.HCM vừa lên tiếng đính chính rằng không muốn thanh lý với nhóm cầu thủ này. Lãnh đạo đội bóng xác nhận sẽ cùng các cầu thủ và luật sư ngồi lại với nhau vào ngày 14/4 tới để tháo gỡ những vướng mắc và đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top