Thời điểm bọ xít tấn công người

Trong tổng số lần bắt gặp loài bọ xít hút máu T. rubrofasciata tấn công người lớn và trẻ em trong ngày, thì tỷ lệ tấn công bắt gặp cao nhất là từ 24 giờ đến 4 giờ sáng.

Hỏi: Nếu có bọ xít trong nhà thì chúng thường tấn công người vào thời điểm nào?

Trần Hạ Vy (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/thoi-diem-bo-xit-tan-cong-nguoi1.jpg

PGS.TS Trương Xuân Lam, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Các thống kê cho thấy trong tổng số lần bắt gặp loài bọ xít hút máu T. rubrofasciata tấn công người lớn và trẻ em trong ngày, thì tỷ lệ tấn công bắt gặp cao nhất là từ 24 giờ đến 4 giờ sáng.

Ghi nhận tập tính cho thấy đây là khoảng thời gian đảm bảo tốt nhất cho hoạt động hút máu của loài bọ xít này.

Vì phần lớn con người đang ở trạng thái ngủ say, nằm yên. Thời điểm này chúng di chuyển mau lẹ, bò khắp không gian, năng động và hung hăng.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top