Sốc phản vệ vì ong đốt

(khoahocdoisong.vn) - những người bị ong đốt với số lượng nhiều sẽ tiềm ẩn các nguy cơ như: Sốc phản vệ, tiêu cơ vân dẫn đến suy thận cấp, nhiễm trùng, nhiễm độc,….và người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Bà Doãn Thị Thiện 58 tuổi (Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không biết, thở ngáp, da tái, mạch, huyết áp bằng không và được chẩn đoán phản vệ độ 4 do ong vò vẽ đốt. Người nhà cho biết, trong lúc trồng cây tại vườn, bà Thiện không may bị ong đốt.

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức chống sốc đặt nội khí quản và cho người bệnh thở máy và tiếp tục điều trị theo phác đồ chống sốc phản vệ. Sau hơn 1 ngày điều trị sức khỏe người bệnh ổn định.

Lời bàn: BSCKI Hoàng Thăng Vân, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nội, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, những người bị ong đốt với số lượng nhiều sẽ tiềm ẩn các nguy cơ như: Sốc phản vệ, tiêu cơ vân dẫn đến suy thận cấp, nhiễm trùng, nhiễm độc,….và có thể tử vong.

Để đề phòng bị ong tấn công, tuyệt đối tránh tiếp xúc với ong nếu không cần thiết. Không chọc phá tổ ong. Thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà vì ong thường làm tổ ở nơi lộ thiên, trên những cành cây hay bụi cây. Khi bị ong tấn công, phải hết sức bình tĩnh, trước tiên cần che vùng đầu để không bị đốt, tiếp đến tìm cách dùng tay bới đất cát vung lên để xua đuổi chúng bay đi chỗ khác. Tuyệt đối không dùng nhánh cây, quần áo để xua vì càng xua, ong sẽ càng bu lại tấn công.

Sau khi đã thoát khỏi sự tấn công của ong cần kiểm tra vùng da bị ong đốt xem còn kim chích của ong hay không, nếu có phải nhổ kim chích ra và đến ngay cơ sở y tế.

N.H

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top