Sẹo co kéo vì đắp thuốc thầy lang

(khoahocdoisong.vn) - Bệnh nhân không nên tin tưởng điều trị các phương pháp dân gian không rõ nguồn gốc, tránh tiền mất tật mang, chi phí tốn kém lại bỏ lỡ thời gian điều trị bệnh trong giai đoạn sớm.

Bệnh nhân nữ (49 tuổi, Hải Dương) đã khám tuyến giáp cách đây hơn 3 tháng vì sờ thấy khối ở vùng cổ, chẩn đoán có u tuyến giáp nghi ngờ ung thư, đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân nghe hàng xóm mách, đi lấy thuốc của thầy lang gần nhà đắp. Sau 2 lần điều trị đắp thuốc với chi phí đi lại tốn gần 20 triệu đồng, chỗ vết mổ có sẹo gây co kéo, dính, ngứa khó chịu bệnh nhân phải quay lại viện khám và điều trị.

Lời bàn: ThS.BS Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Đơn vị Điện quang Can thiệp, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, khi bị u tuyến giáp bệnh nhân nên điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân không nên tin tưởng điều trị các phương pháp dân gian không rõ nguồn gốc, tránh tiền mất tật mang, chi phí tốn kém lại bỏ lỡ thời gian điều trị bệnh trong giai đoạn sớm.

Theo Đời sống
back to top