Sau khi đóng vai Diêm Vương, người đàn ông liên tiếp gặp chuyện lạ lùng

Trong quá trình quay phim Tây Du Ký, nam diễn viên Lưu Giang thủ vai Diêm Vương đã từng cảm thấy như mình thực sự "ở địa ngục", bên cạnh ông có gió lạnh thổi qua và cả tiếng kêu rên không rõ nguồn gốc, điều này là sao?

Đóng vai Diêm Vương, thật sự gặp sự kiện tâm linh?

Phiên bản "Tây Du Ký" năm 1986 không chỉ đưa kiệt tác văn học này lên màn ảnh mà còn tạo ra nhiều hình tượng thần Phật, yêu tinh, kinh điển, đến nay vẫn được bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, so với các vai chính như Tôn Ngộ Không, thầy trò Đường Tăng, Phật Tổ hay Quan Âm, vai Diêm Vương ít được nhắc đến hơn.

Người thủ vai Diêm Vương chính là diễn viên Lưu Giang. Khi nhắc đến vai diễn Diêm Vương của ông, nhiều người không khỏi thán phục vì ông diễn giống như một Diêm Vương thật sự. Điều kỳ lạ là trong quá trình quay phim, Lưu Giang đã từng cảm thấy như mình thực sự "ở địa ngục", bên cạnh ông có gió lạnh thổi qua và cả tiếng kêu rên không rõ nguồn gốc, điều này là sao?

Nam diễn viên Lưu Giang thể hiện xuất sắc nhân vật Diêm Vương trong Tây Du Ký 1986.

Nam diễn viên Lưu Giang thể hiện xuất sắc nhân vật Diêm Vương trong Tây Du Ký 1986.

Sự kiện kỳ lạ trong khi quay phim

Năm 1987, đoàn phim Tây Du Ký đã lên sân khấu biểu diễn trong chương trình Xuân Vãn (Tết Nguyên Đán) nhưng Lưu Giang lại không xuất hiện. Khi được phỏng vấn về lý do không tham gia, ông trả lời rằng: "Vai diễn quá u ám, tôi sợ rằng nếu mang xui xẻo vào Xuân Vãn thì không hay".

Trong thời điểm mà khoa học được đề cao, câu trả lời của Lưu Giang có vẻ khó tin. Nhưng nếu biết những gì ông trải qua khi quay phim, có lẽ bạn sẽ có một cái nhìn khác.

Vai diễn Diêm Vương ban đầu không có ai muốn nhận vì là vai liên quan đến "địa ngục", một hình ảnh không may mắn, nhiều diễn viên sợ bị "ám quẻ". Lưu Giang tự nguyện nhận vai này và từ đó những chuyện kỳ lạ bắt đầu.

Ngay từ ngày đầu tiên trang điểm và mặc trang phục, ông đã gặp chuyện lạ. Khi hóa trang xong, cả đoàn phim kinh ngạc vì Lưu Giang giống Diêm Vương trong tưởng tượng của mọi người đến mức không thể tin nổi, nhất là ánh mắt nghiêm nghị và quyền uy. Ngay cả chính ông cũng "đứng hình" trước gương. Khi bắt đầu quay cảnh Diêm Vương ngồi trên ngai vàng âm phủ, Lưu Giang đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi từ sau gáy, nhưng khi quay lại, không có ai ở đó cũng không có thiết bị tạo gió nào.

Nam diễn viên Lưu Giang gặp nhiều chuyện kỳ lạ trong khi đóng vai Diêm Vương.

Nam diễn viên Lưu Giang gặp nhiều chuyện kỳ lạ trong khi đóng vai Diêm Vương.

Chưa hết, khi nam diễn viên cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngoài gió lạnh, ông còn nghe thấy những tiếng cười khúc khích kỳ lạ giống như tiếng cười đùa của các tiểu quỷ. Bối cảnh quay cảnh địa ngục là trong một hang động với nhiều tảng đá kỳ lạ, được trang trí bằng ánh sáng mờ ảo và khói khô để tạo cảm giác ma quái.

Điều kỳ lạ nhất là khi Lưu Giang muốn nói với đạo diễn về cảm giác kỳ lạ đó, ông không thể mở miệng được. Tuy nhiên, với tinh thần chuyên nghiệp, ông tiếp tục diễn theo kịch bản. Điều kỳ quái hơn xảy ra khi hành động và diễn xuất của ông không theo kế hoạch ban đầu, không theo chỉ đạo của đạo diễn nhưng lại tốt hơn mong đợi, khiến đạo diễn hết sức hài lòng.

Có một lần, trong khi diễn, Lưu Giang thấy hai diễn viên phụ mặc trang phục tiểu quỷ đứng trước mặt mình, nhưng khi hỏi lại, không ai trong đoàn phim, kể cả đạo diễn, nhìn thấy điều đó. Sau khi nghe mọi người nói không ai thấy gì, Lưu Giang lạnh toát mồ hôi và kể lại toàn bộ câu chuyện cho đạo diễn Dương Khiết.

Sự kỳ lạ sau khi quay phim

Sau khi hoàn thành các cảnh quay của nhân vật Diêm Vương, Lưu Giang trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trong nhiều đêm sau đó, ông vẫn nghe thấy những tiếng gọi từ xa và cảm thấy mình vẫn đang ở trong hang động đó. Thậm chí, khi đi bộ trên đường, đèn đường thường xuyên nhấp nháy, khiến ông không thể hoàn toàn thoát khỏi vai diễn.

Lưu Giang mắc tới 3 bệnh ung thư nhưng thọ tới 95 tuổi.

Lưu Giang mắc tới 3 bệnh ung thư nhưng thọ tới 95 tuổi.

Ngoài ra, Lưu Giang còn mắc nhiều bệnh ung thư. Từ một người khỏe mạnh, sau khi quay xong "Tây Du Ký", ông phát hiện mình bị ung thư dạ dày, sau đó không lâu lại bị ung thư tuyến tiền liệt. Sau khi tình hình ung thư tuyến tiền liệt có dấu hiệu thuyên giảm, Lưu Giang lại được phát hiện thêm một khối u ở gan. Trải qua ba lần ung thư, Lưu Giang thực sự rất kiên cường. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng những điều này có liên quan đến việc ông đóng vai Diêm Vương.

Điều kỳ diệu là mặc dù bị ung thư tới ba lần nhưng Lưu Giang vẫn sống lâu và thọ đến 95 tuổi. Có người còn nói rằng ông diễn vai Diêm Vương quá tốt, nên Diêm Vương đã kéo dài tuổi thọ cho ông. Những ý kiến khác lại cho rằng ông được trời đất ban phúc vì đã làm rất nhiều việc thiện trong cuộc đời.

Dù lý giải theo cách nào, câu chuyện về Lưu Giang vẫn mang trong mình sự kỳ bí khó giải thích, cùng với điều không thể phủ nhận là sự tận tâm và diễn xuất xuất sắc của ông đã góp phần làm nên thành công của bộ phim kinh điển "Tây Du Ký".

Theo Đời sống
back to top