Sao Thủy nghịch hành không hiếm gặp

(khoahocdoisong.vn) - Hiện tượng Sao Thủy nghịch hành là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trong thiên văn học có đúng không?

Hỏi: Hiện tượng Sao Thủy nghịch hành là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trong thiên văn học có đúng không?

Lê Kiểu Phương (Hà Nội)

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam: Thủy nghịch hành không phải là hiện tượng hiếm gặp, mỗi năm lại xảy ra từ 4 đến 5 lần, năm nay rơi vào ngày 5 – 25/1, 28/4 – 22/5, 30/8 – 22/9, 19 – 31/12. Hiện nay một số người tin vào chiêm tinh học lại cho rằng sao Thủy nghịch hành đã mang đến sự hỗn loạn và bất ổn trong đời sống hằng ngày của họ. Về bản chất thì niềm tin này giống như mê tín dị đoan, không có cơ sở. Sao Thuỷ lướt qua đĩa sáng Mặt Trời, hay còn gọi là Sao Thuỷ quá cảnh,  hay Sao Thủy nghịch hành. Không có chuyện sao Thủy gây ra “ảo ảnh”. Nếu cứ mỗi lần như vậy lại gây ra “ảo ảnh” tác động lớn như thế đến đời sống con người thì có lẽ thế giới đã hỗn loạn. Hơn nữa, không riêng gì sao Thủy, mọi hành tinh và thiên thể trong hệ mặt trời đều trải qua các giai đoạn nghịch hành. Không nên tin vào những đồn đoán vô căn cứ.

Theo Đời sống
back to top