Rợn người chém nhau ở Bắc Giang

Vụ việc diễn ra vào khoảng 21h20 ngày 6/3. Được xác định tại số nhà 04, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang.

Từ video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một nhóm người to tiếng trước cửa ngôi nhà, trong đó có 2 phụ nữ.

Sau đó, một nam thanh niên cởi trần chạy ra ngoài sân bỗng bị quây 4 phía. Hai người đàn ông hùng hổ, cầm theo dao và vật dài giống kiếm, chém nhiều nhát vào người thanh niên này. Nạn nhân giãy giụa, tìm cách thoát nhưng bị hai người đàn ông ghìm chặt. Sau một hồi giằng co, thanh niên nằm bất động, trên người có nhiều vết chém. 

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, nạn nhân là anh Lương Văn Quyền (SN 1986, trú tại TDP My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên).

Hiện anh Quyền đang bị thương nặng và cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng chém người là Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), là 2 cha con, trú tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang.

Công an hiện đang vận động Hoàn ra đầu thú và bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Hiệp.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn, khoảng 21h20 ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang). Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu), sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Quá trình xảy ra xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top