Quấy rối tình dục bé trai Việt Nam, một người Mỹ lĩnh án tù 108 tháng

Quấy rối tình dục một cậu bé Việt Nam, Joseph Ricky Park, một người Mỹ đã từng cư trú tại Việt Nam, bị kết án 108 tháng tù giam vào 28/10/2021.

Joseph Ricky Park hay còn gọi là Joseph Demasi, sẽ chịu quản thúc suốt đời sau khi mãn hạn tù do cố ý thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp với một bé trai 11 tuổi người Việt Nam vào năm 2015.

Thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, kết quả nói trên là sự hợp tác thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc Kết án Tội phạm Du lịch Tình dục Trẻ em tại Washington D.C.

toa-an.jpg
Quấy rối tình dục một cậu bé Việt Nam, Joseph Ricky Park, một người Mỹ đã từng cư trú tại Việt Nam, bị Kết án Tội phạm Du lịch Tình dục Trẻ em tại Washington D.C. Ảnh minh họa

Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI/HCMC) tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ (TPHCM), cùng phối hợp với Cơ quan An ninh Ngoại giao tại Đại sứ quán Hoa Kỳ (Hà Nội) phụ trách điều tra.

Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ từ các văn phòng HSI thực địa và Bộ Công an Việt Nam (MPS). Cơ quan điều tra về Bóc lột và Khiêu dâm Trẻ em thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi tố vụ án tại Washington, D.C.

Vào khoảng tháng 1/2015, Park đã mời 3 bé trai người Việt Nam đến căn hộ của mình với vỏ bọc giảng dạy tiếng Anh. Tại căn hộ, Park đã bắt đầu thực hiện hành vi động chạm tình dục không phù hợp với một bé trai.

Sau đó, bé trai này đã tiết lộ vụ việc lạm dụng này cho các cán bộ thuộc Bộ Công an và HSI trong một cuộc phỏng vấn pháp y.

Vào tháng 1/2016, Park bị truy tố tại tòa án của một bang ở Hòa Kỳ do thực hiện hoặc cố ý thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp tại nước ngoài.

Đối tượng Park đã kháng cáo bản cáo trạng, tuy nhiên vẫn chịu sự giam giữ trong suốt quá trình thụ lý vụ việc, cho đến khi đối tượng nhận tội vào tháng 2/2021.

Theo hồ sơ tòa án, Park từng có nhiều tiền án tiền sự về các tội liên quan đến các trẻ vị thành niên như hành vi gây thương tích hoặc có nguy cơ gây thương tích cho trẻ em, và một tội danh về tấn công tình dục ở cấp độ hai.

“Vụ án này là minh chứng khi Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế phối hợp điều tra những kẻ tìm cách bóc lột trẻ em, không có nơi nào trên thế giới này mà tội phạm có thể đến để lẩn trốn khỏi công lý”, Bà Marie Damour, Đại biện Lâm thời của Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.

Bà Marie Damour nhấn mạnh, lời tuyên bố của nạn nhân về tác động của vụ việc được đọc trong quá trình tuyên án đã nêu bật sự ảnh hưởng sâu sắc và kéo dài mà những tội ác này đã gây ra cho trẻ em. Bà hy vọng bản án này sẽ mang lại phần nào sự an ủi và giúp nạn nhân tiếp tục được chữa lành.

HSI là lực lượng chủ lực về công tác điều tra thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ, và giữ một vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh với các tổ chức tội phạm lợi dụng bất hợp pháp các hệ thống của Hoa Kỳ về du lịch, thương mại, tài chính và xuất nhập cảnh.

HSI cũng là đơn vị tiên phong toàn cầu trong công tác đấu tranh chống lại các tội phạm về bóc lột tình dục trẻ em.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top