Lâm Đồng: 50 hộ dân phản đối trại heo xả thải gây ô nhiễm

Trại nuôi heo thuộc Công ty Trường Thịnh Farm gây ô nhiễm môi trường khiến 50 hộ dân tại thôn 1 (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) tập trung trước cổng phản đối.

Chiều 21/4, Công an huyện Đạ Tẻh và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đạ Tẻh cùng lãnh đạo UBND xã Triệu Hải có mặt tại thôn 1, xã Triệu Hải, làm việc với người dân và chủ trại heo bị phản ánh gây ô nhiễm.

Trại chăn nuôi heo trên có tổng diện tích hơn 7,8 ha tại xóm An Hải (thôn 1, xã Triệu Hải) được Công ty TNHH Lê Đức Tiến xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2013. Hơn 50 hộ dân với trên 150 nhân khẩu thuộc xóm An Hải khổ sở sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường. Thời điểm đó, người dân đã kiến nghị với địa phương về tình trạng ô nhiễm do trại heo gây ra.

Năm 2019, trại heo được sang nhượng cho Công ty Trường Thịnh Farm. Công ty cam kết đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải, đồng thời tiếp tục nuôi heo. Thế nhưng, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn không được khắc phục. Từ đó đến nay, ít nhất 3 lần, người dân dựng lều bạt chặn xe chở cám vào trại heo để phản đối.

Đại diện chính quyền có mặt khi người dân tập trung phản đối trại heo của Công ty Trường Thịnh Farm.

Đại diện chính quyền có mặt khi người dân tập trung phản đối trại heo của Công ty Trường Thịnh Farm.

Ông Lê Thanh Tâm, người dân Thôn 1 (xã Triệu Hải), nói: “Từ tháng 1/2024, sau khi trang trại tái đàn trở lại, mùi hôi thối ngày càng khó chịu, giữa cao điểm nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần 2 tháng qua, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm tới chính quyền địa phương. Thế nhưng, mùi hôi thối vẫn không giảm”.

Hồ chứa nước thải của trại nuôi heo.

Hồ chứa nước thải của trại nuôi heo.

Theo ông Trương Thái Triệu Vương, Chủ tịch UBND xã Triệu Hải, tình trạng ô nhiễm môi trường do Trại heo Trường Thịnh Farm gây ra trong suốt thời gian qua rất rõ. Phản ánh, kiến nghị của người dân thôn 1 về tình trạng ô nhiễm do trại heo gây ra là có cơ sở.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, xã đều báo cáo vụ việc lên UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra, xử lý. Chúng tôi cũng mong muốn, UBND huyện và các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại trại heo này”, ông Vương nói.

Ngay sau buổi làm việc, phía công ty Trường Thịnh Farm đã nhận khuyết điểm trong việc không thường xuyên vận hành hệ thống lọc mùi. Điều này gây ô nhiễm không khí những ngày qua. Đại diện chính quyền địa phương yêu cầu phía công ty cần lắp đặt hệ thống vận hành tự động với hệ thống xử lý mùi hôi.

Theo Đời sống
back to top